Cứu nạn kịp thời hai thuyền viên bị rơi xuống biển ở Cà Mau

Đồn Biên phòng Cái Đôi Vàm thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cà Mau đã cứu vớt an toàn hai thuyền viên bị rơi xuống biển, đồng thời trục vớt thành công một tàu đánh cá bị sóng đánh chìm.

Bộ đội Biên phòng Cà Mau tuần tra trên biển. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Chiều 16/4, Thiếu tá Trần Văn Khởi, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cái Đôi Vàm thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cà Mau cho biết, đơn vị vừa tổ chức cứu vớt kịp thời hai thuyền viên bị rơi xuống biển và trục vớt thành công một tàu đánh cá bị sóng đánh chìm trên vùng biển Cà Mau.

Trước đó, vào trưa 16/4, Đồn Biên phòng Cái Đôi Vàm nhận được điện thoại yêu cầu cứu nạn khẩn cấp của ông Giang Thanh Quyết, 45 tuổi, trú thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau về việc ông và một thuyền viên trên tàu cá mang biển kiểm soát CM 2400TS đang gặp nạn trên khu vực vùng biển cách cửa Cái Đôi Vàm khoảng 5 hải lý về hướng Tây Bắc.

Thượng tá Phùng Đức Hưng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cà Mau chỉ đạo Đồn Đồn Biên phòng Cái Đôi Vàm khẩn trương huy động lực lượng tại chỗ và sử dụng hệ thống thông tin liên lạc kêu gọi các tàu đang hoạt động gần khu vực tàu gặp nạn hỗ trợ.

Đồn Biên phòng Cái Đôi Vàm sử dụng một tàu chuyên dụng của đơn vị và cử 6 cán bộ, chiến sỹ phối hợp với tàu đánh cá khác của ngư dân địa phương ra biển tìm kiếm.

Đến 11 giờ 30 phút cùng ngày, các lực lượng tìm kiếm đã phát hiện, cứu vớt an toàn hai thuyền viên đưa vào bờ. Ngoài ra, lực lượng cứu hộ còn hỗ trợ trục vớt, cứu kéo tàu bị chìm vào đến bờ vào khoảng 14 giờ cùng ngày.

Bộ đội Biên phòng Cà Mau thông tin, ông Giang Thanh Quyết là chủ tàu kiêm thuyền trưởng phương tiện CM 2400TS, tàu hoạt động nghề lưới rê. Tàu cá của ông Quyết xuất bến qua cửa biển Cái Đôi Vàm vào rạng sáng cùng ngày. Khi tàu đang chạy vào bờ thì gặp thời tiết xấu dẫn đến bị chìm.

Sức khỏe của ông Quyết và thuyền viên gặp nạn đã hồi phục và được các chiến sỹ Đồn Biên phòng Cái Đôi Vàm bàn giao lại cho gia đình tiếp tục theo dõi, chăm sóc.

Trước đó, hồi tháng 2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau cũng đã kịp thời tổ chức cứu nạn một tàu đánh cá của ngư dân Cà Mau bị sóng đánh chìm trên biển.

Hai thuyền viên đi trên tàu cá gặp nạn đã được cứu vớt đưa vào bờ an toàn, một thuyền viên còn lại tử vong do kẹt trong khoang hầm máy tàu.

Thượng tá Phùng Đức Hưng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau, cho biết để cứu kéo tàu gặp nạn vào bờ, Bộ Chỉ huy chỉ đạo Đồn Biên phòng Rạch Gốc sử dụng tàu tuần tra và 6 cán bộ, chiến sỹ của đơn vị; đồng thời huy động thêm hai tàu đánh cá của ngư dân trong bờ ra biển phối hợp nhiều tàu đánh cá khác đang hoạt động trên biển tìm kiếm nạn nhân và cứu kéo tàu vào cửa Rạch Gốc./.

Kim Há-Lê Khoa (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/cuu-nan-kip-thoi-hai-thuyen-vien-bi-roi-xuong-bien-o-ca-mau/857491.vnp