Cứu nạn kịp thời nhiều ngư dân gặp nạn trên biển

Ngày 11-3, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cho biết, tàu CSB 1014 đã tiếp cận kịp thời hai tàu cá bị nạn gần Cửa Hội, tỉnh Nghệ An.

Từ 22 giờ ngày 9-3, tàu cá NĐ 92116 TS với 5 ngư dân bị hỏng máy cách phía Đông Cửa Hội, tỉnh Nghệ An, khoảng 56 hải lý. Khoảng 1 giờ ngày 10-3, tàu cá NA 97768 TS với 16 ngư dân cũng bị hỏng bánh lái tại địa điểm cách phía Đông Bắc Cửa Hội, tỉnh Nghệ An, khoảng 80 hải lý. Hai tàu đã neo đậu tại chỗ phát tín hiệu cầu cứu.

Khoảng 19 giờ ngày 10-3, tàu CSB 1014 đã xuất phát từ Hòn La, tỉnh Nghệ An, đi cứu nạn. Đến 1 giờ 30 phút ngày 11-3, tàu CSB 1014 đã tiếp cận tàu NĐ 92116 TS, hướng dẫn tàu giữ vững thông tin liên lạc, tiếp tục neo đậu.

Đến 5 giờ 30 phút cùng ngày, tàu CSB 1014 tiếp tục đi cứu nạn tàu NA 97768 TS và đến 10 giờ 50 phút tiếp cận được tàu bị nạn, tiến hành lai dắt. Dự kiến trong tối 11-3 tàu CSB 1014 sẽ lai dắt hai tàu cá bị nạn trên về cảng Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

Cũng trong ngày 11-3, vào lúc 14 giờ 30 phút, cách phía Bắc đảo Bạch Long Vỹ, thành phố Hải Phòng, khoảng 50 hải lý, tàu TH 91626 TS với 5 ngư dân bị phá nước, các ngư dân trên tàu bị nạn đã được 2 tàu cá hoạt động gần khu vực cứu vớt an toàn.

Trước đó, vào lúc 6 giờ 45 phút ngày 10-3, tại khu vực cách phía Đông cảng Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, khoảng 300m, tàu cá QN 94298 TS có 8 ngư dân va vào đá, chìm tàu. 8 ngư dân trên tàu bị nạn được các tàu cá hoạt động gần khu vực kịp thời cứu vớt an toàn.

TTXVN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/cuu-nan-kip-thoi-nhieu-ngu-dan-gap-nan-tren-bien-568403