Cứu nạn thành công 16 ngư dân của 2 tàu cá ở Quảng Nam

Tàu SAR 412 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II đã cứu nạn thành công 16 ngư dân cùng hai tàu cá Quảng Nam QNa 90378 và QNa 90315 từ Hoàng Sa về đến Đà Nẵng an toàn.

Trước đó, sáng 3/5, tàu QNa 90315 do ông Phạm Xuân Lệ (SN 1969, ngụ xã Tam Quang, huyện Núi Thành, Quảng Nam) làm thuyền trưởng cùng với 11 lao động đang đánh bắt hải sản trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa thì bị hỏng máy

Thuyền trưởng cùng các thuyền viên trên tàu sau nhiều giờ sửa chữa khắc phục không thành công đã thông báo về Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam yêu cầu trợ giúp.

Ngay khi nhận thông tin xin hỗ trợ, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã kêu gọi các tàu trong khu vực hỗ trợ tàu bị nạn.

Lúc này, tàu cá QNa 90378, thuyền trưởng là ông Ngô Tấn Lai (SN 1973, cùng ngụ xã Tam Quang, huyện Núi Thành, Quảng Nam ) với 5 ngư dân đã đến trợ giúp nhưng do thời tiết quần đảo Hoàng Sa có gió Tây Nam cấp 5, thời tiết xấu, việc ứng cứu rất khó khăn.

Đến 4h ngày 6/5, tàu QNa 90378 đang cứu kéo cũng bất ngờ bị hỏng máy, cả hai tàu không khắc phục được trong khi vùng biển có giông lốc bất thường, hai tàu trôi dạt vào vùng biển nguy hiểm, đe dọa tính mạng các ngư dân.

Hai tàu cá Quảng Nam được đưa về Đà Nẵng an toàn (ảnh: NT)

Trước tình hình cấp bách, ngay trong đêm, tàu SAR 412 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II lên đường cứu nạn.

Vượt hơn 200 hải lý ra vùng biển Hoàng Sa, tàu SAR 412 đã tìm thấy hai tàu cá Quảng Nam lúc 3h sáng ngày 7/5.

Lực lượng cứu nạn hàng hải đã tiếp cận và triển khai công tác cứu nạn. 16 thuyền viên gặp nạn được chăm sóc sức khỏe và trấn an tinh thần, đồng thời hai tàu được lai dắt thoát khỏi vùng biển nguy hiểm, trở về Đà Nẵng.

Lúc 0h ngày 8/5, tàu cứu hộ đã đưa 16 ngư dân của đôi tàu cá Quảng Nam QNa 90378 và QNa 90315 từ Hoàng Sa về đến Đà Nẵng an toàn.

Mộc Lan

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/cuu-nan-thanh-cong-16-ngu-dan-cua-2-tau-ca-o-quang-nam-69451.html