Cứu nạn thuyền viên bị tai nạn lao động trên vùng biển Trường Sa

Lúc 19 giờ 54 phút ngày 6-1, tàu SAR 412 đã đưa nạn nhân Nguyễn Lên về đế Đà Nẵng an toàn. Nhờ nhanh chóng triển khai công tác cứu nạn, nạn nhân bước đầu đã qua cơn nguy kịch, bảo toàn tính mạng và được bàn giao cho cơ quan chức năng.

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải tiếp cận tàu BĐ 98302 TS. Ảnh: Hồng Pha

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải tiếp cận tàu BĐ 98302 TS. Ảnh: Hồng Pha

Trước đó, lúc 9 giờ 54 phút ngày 4-1, khi đang lao động trên tàu BĐ 98302 TS tại vị trí 17030’N - 116000’E (cách đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa 210 hải lý về hướng Đông Đông Bắc), thuyền viên Nguyễn Lên (SN 1986) bị vật nặng rơi đè vào người, khiến anh chấn thương vùng ngực, gãy tay, kèm các biểu hiện khó thở, nôn mửa.

Nhận được tin báo, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam hướng dẫn tàu BĐ 98302 TS hải trình nhanh nhất để chạy về đất liền. Trung tâm cấp cứu 115 TP Đà Nẵng tư vấn y tế từ xa, chẩn đoán, nạn nhân bị chấn thương ngực kín, tổn thương nghiêm trọng xương lồng ngực dẫn đến hô hấp khó khăn, xương cánh tay trái bị gãy, tình trạng rất nguy cấp, nếu không được tiếp cận y tế kịp thời có thể dẫn đến tử vong.

Ê kíp cấp cứu tiến hành xử lý vết thương cho nạn nhân. Ảnh: Hồng Pha

Lúc 4 giờ ngày 6-1, lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải đã tiếp cận được tàu BĐ 98302 TS. Ê kíp cấp cứu 115 TP Đà Nẵng tiến hành xử lý vết thương và chuyển nạn nhân lên tàu SAR 412 để tiếp tục chăm sóc và khẩn trương đưa về bờ.

19 giờ 54 phút ngày 6-1, tàu SAR 412 đã đưa nạn nhân về đế Đà Nẵng an toàn. Nhờ nhanh chóng triển khai công tác cứu nạn, nạn nhân bước đầu đã vượt qua cơn nguy kịch, bảo toàn tính mạng và được bàn giao cho cơ quan chức năng chuyển vào bệnh viện đa khoa Đà Nẵng tiếp tục điều trị.

Hồng Pha

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/cuu-nan-thuyen-vien-bi-tai-nan-lao-dong-tren-vung-bien-truong-sa/