Cứu nạn thuyền viên người Philippines

Hồi 20 giờ 30 phút ngày 2-12, tàu SAR27-01 đã cập cảng Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cấp cứu kịp thời thuyền viên Niel Pasadas Veronilla (quốc tịch Philippines) bị tai nạn dập nát bàn tay phải trong quá trình làm việc.

Đưa thuyền viên Niel Pasadas Veronilla lên bờ.

Trước đó, tàu ANANGEL MERCHANT (quốc tịch Hy Lạp, số IMO: 9458690) trên đường hành trình từ cảng Sơn Dương, Hà Tĩnh đi Australia đến vị trí cách Nha Trang 60 hải lý về hướng Đông Bắc thì thuyền viên Niel Pasadas Veronilla (sinh năm 1998) bị tai nạn dập nát bàn tay phải trong quá trình làm việc. Tình trạng sức khỏe thuyền viên rất yếu do mất nhiều máu. Tàu yêu cầu được hỗ trợ y tế và đưa thuyền viên về Nha Trang cấp cứu khẩn cấp.

Ngay khi nhận được thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải) đã liên lạc trực tiếp với tàu để hướng dẫn sơ cấp cứu ban đầu nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho thuyền viên, đồng thời yêu cầu tàu lập tức hành trình chuyển hướng thẳng về Nha Trang với tốc độ nhanh nhất.

Sau khi tư vấn y tế, nhận thấy tình trạng nạn nhân cần được đưa vào bờ cấp cứu khẩn cấp, lúc 14 giờ 20 phút ngày 2-12, Trung tâm đã điều động tàu tìm kiếm cứu nạn chuyên dụng SAR27-01 đang thường trực tại Nha Trang khẩn cấp lên đường thực hiện nhiệm vụ. Tàu SAR27-01 đã tiếp cận được tàu ANANGEL MERCHANT vào lúc 17 giờ 30 phút, thực hiện kịp thời các biện pháp cấp cứu khẩn cấp.

Tin, ảnh: HOÀNG VIỆT

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/cuu-nan-thuyen-vien-nguoi-philippines-556033