Cứu người đuối nước tắm biển ở Quảng Trị, 2 người tử vong

Chủ tịch xã Trung Giang (huyện Gio Linh, Quảng Trị) Trần Xuân Tưởng chiều nay cho biết, tại bãi tắm làng Cát Sơn vừa xảy ra đuối nước khi đang tắm biển khiến 2 người tử vong.

Danh tính 2 nạn nhân xấu số là ông Lê Phước Ch. và Trần Đức T.

Thông tin ban đầu, khoảng 14h45’ chiều nay, 3 người gồm anh Nguyễn Văn N. (SN 1984), Trần Đức T. (SN 1974) và Trần Văn Đ. (SN 1982, cùng trú xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa) rủ nhau về tắm biển tại bãi tắm làng Cát Sơn.

2 người tử vong khi đi tắm biển ở Quảng Trị. Ảnh: Người Hướng Hóa

2 người tử vong khi đi tắm biển ở Quảng Trị. Ảnh: Người Hướng Hóa

Đến 15h, phát hiện ông Lê Phước Ch. (SN 1966, trú thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa) tắm gần đó bị sóng biển cuốn trôi, chới với giữa dòng nên cả 3 người cùng bơi ra cứu.

Do gặp sóng lớn, nước biển dâng cao nên cả 4 người bị sóng cuốn ra ngoài khơi. Anh N. và Đ. may mắn quay trở lại được bờ.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương phối hợp với đồn Biên phòng Cửa Việt, đồn Biên phòng Cửa Tùng huy động hàng chục người tìm kiếm 2 nạn nhân bị mất tích.

“Đến khoảng 16h30 chiều nay, lực lượng chức năng tìm thấy ông Ch. và anh T. đã tử vong”, ông Tưởng cho biết.

Chính quyền địa phương đang hoàn tất thủ tục để bàn giao thi thể 2 nạn nhân xấu số cho gia đình lo hậu sự.

Quang Thành

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/cuu-nguoi-duoi-nuoc-tam-bien-o-quang-tri-2-nguoi-tu-vong-641602.html