Cựu nữ quân nhân xinh đẹp từng chiến đấu ở Iraq tranh cử Tổng thống Mỹ

Ngày 2/2, nữ nghị sỹ Tulsi Gabbard, cựu chiến binh Mỹ ở Iraq đã gia nhập cuộc đua làm ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ vào năm 2020.

Bà Gabbard, 37 tuổi, chính thức tranh cử tại Hawaii, nơi bà giữ cương vị Nghị sỹ từ năm 2013. Là người Mỹ gốc Samoa, bà Gabbard là người theo đạo Hindu đầu tiên được bầu vào Quốc hội Mỹ.

Nữ nghị sỹ Tulsi Gabbard. Ảnh: Getty.

Nữ nghị sỹ Tulsi Gabbard. Ảnh: Getty.

Bà cho biết, y tế, cải cách tư pháp và biến đổi khí hậu như là những vấn đề chính của cuộc tranh cử.

Nữ nghị sỹ Gabbard từng phục vụ trong hàng ngũ quân đội Mỹ ở Iraq, Kuwait trong một đơn vị y tế dã chiến của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Hawaii. Bà nói rằng, những kinh nghiệm từ chiến trường đã đúc kết cho bà quan điểm chính sách đối ngoại không can thiệp.

Trước đó, 2 nữ thượng nghị sĩ khác là Kamala Harris và Elizabeth Warren cũng chính thức khởi động chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống 2020./.

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/cuu-nu-quan-nhan-xinh-dep-tung-chien-dau-o-iraq-tranh-cu-tong-thong-my-872832.vov