Cựu phiên dịch của HLV Park Hang-seo muốn làm việc theo thời vụ

Ông Lê Huy Khoa tiếp tục được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) mời cộng tác với ông Park Hang-seo ở Vòng loại U23 châu Á 2020.

VFF đang xúc tiến tìm người phiên dịch cho ông Park Hang-seo ở Vòng loại U23 châu Á 2020 vào cuối tháng 3/2019 tại Hà Nội. Trước đó, ông Phan Duy Tuấn đã xin nghỉ vì lý do bận công việc riêng.

Sau Asian Cup 2019, HLV Park Hang-seo thường sử dụng một phiên dịch người Hàn Quốc đi cùng trong các chuyến công tác tại An Giang và Gia Lai. Khi vào giai đoạn tập trung đội tuyển, một phiên dịch người Việt sẽ dễ dàng truyền tải thông tin hơn.

HLV Park Hang-seo và trợ lý ngô ngữ Lê Huy Khoa có khả năng tái hợp.

Một số ứng cử viên cũng đã được VFF chọn lựa và đánh giá năng lực sau khi đăng thông tin tuyển dụng. Tuy nhiên, để tránh mất thời gian và cũng cần người có chuyên môn đã được đảm bảo, VFF có mời lại ông Lê Huy Khoa.

Ông Khoa từng là trợ thủ đắc lực của HLV Park Hang-seo ở VCK U23 châu Á 2018 và ASIAD 2018. Vì nhiều lý do khác nhau mà sau 2 giải đấu đó, vị giám đốc trung tâm tiếng Hàn không tiếp tục công việc nữa và tập trung cho công việc kinh doanh.

Xác nhận với Zing.vn, ông Lê Huy Khoa cho biết: “Tôi cũng đang đàm phán với Liên đoàn về việc trở lại làm việc cùng HLV Park Hang-seo nhưng chưa có gì rõ ràng. Dẫu vậy, như các ứng viên khác, tôi cũng là một lựa chọn nên nếu có cơ hội cống hiến cho ĐTQG thì tôi sẵn sàng”.

“Tuy nhiên, tôi cũng chỉ có thể làm theo thời vụ, theo các chiến dịch, không thể làm toàn thời gian được", ông Khoa bày tỏ. Nếu có sự trở lại của trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa, ông Park Hang-seo sẽ có thêm cánh tay đắc lực mà không phải làm quen với người mới.

Ông Park và ông Lee đều cần trợ lý ngôn ngữ cho hai chiến dịch cuối năm 2019. Ảnh: Minh Chiến.

Ông Lê Huy Khoa được đánh giá là người có chuyên môn tốt, vốn từ tiếng Hàn và tiếng Việt phong phú. Đặc biệt là cách truyền tải thông tin và tinh thần của ông Park Hang-seo của vị trợ lý này rất tốt, giúp cầu thủ hiểu rõ nội dung và ý định của HLV trưởng.

Bên cạnh đó, VFF cũng đang tìm kiếm thêm nhiều ứng viên để sau này phục vụ cho cả 2 đội tuyển thi đấu vào cuối năm. Cụ thể là ĐTQG Việt Nam của ông Park sẽ tham dự vòng loại World Cup 2020 và U22 Việt Nam do ông Lee Young-jin huấn luyện, sẽ dự SEA Games 30 tại Philippines.

Quang Thịnh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cuu-phien-dich-cua-hlv-park-hang-seo-muon-lam-viec-theo-thoi-vu-post922266.html