Cựu Phó chủ tịch Nghị viện châu Âu thừa nhận liên quan bê bối hối lộ

Cựu Phó chủ tịch Nghị viện châu Âu Eva Kaili khai với cảnh sát rằng đã hướng dẫn cha mình giấu những va li tiền mặt có liên quan đến Qatar.

Theo La Repubblica, cựu Phó chủ tịch Nghị viện châu Âu thừa nhận với các nhà điều tra Bỉ rằng đã giao cho cha mình giấu một chiếc va li chứa đầy tiền mặt trong khi cảnh sát khám xét điều tra cáo buộc hối lộ liên quan đến Qatar. Kaili trước đó phủ nhận mọi liên quan đến đường dây hối lộ, dù chồng bà được cho là đã thừa nhận nhận hối lộ từ Doha.

Cựu Phó chủ tịch Nghị viện châu Âu Eva Kaili. (Ảnh: AP)

Cựu Phó chủ tịch Nghị viện châu Âu Eva Kaili. (Ảnh: AP)

Theo các tài liệu báo chí địa phương trích dẫn, bà Kaili thú nhận rằng vào đêm cảnh sát đột kích, bà đã nói cha mình giấu đi một va li tiền. Người cha sau đó bị bắt khi đang rời một khách sạn gần đó với vài trăm nghìn euro.

Kaili khai bà đã thông tin với hai quan chức Nghị viện châu Âu khác về hoạt động của cảnh sát. Trích dẫn một tài liệu của tòa án, tờ báo địa phương nói rằng Kaili “đã biết trước” về việc chồng mình tham gia vào kế hoạch hối lộ và biết rằng “những va li đầy tiền đã được chuyển đến căn hộ của mình".

Bê bối tham nhũng rúng động châu Âu liên quan đến việc các quan chức Qatar bị cáo buộc trả một khoản tiền mặt khổng lồ cho các nhà lập pháp EU để đổi lấy ảnh hưởng ở Brussels. Chồng của bà Kaili, một công dân Italia tên là Francesco Giorgi, thú nhận đã nhận và "xử lý" số tiền này, theo Reuters. Giorgi cũng được cho là đã khai ra sếp cũ của mình, cựu nghị sĩ EU Pier Antonio Panzeri, là người đứng đầu đường dây.

Kaili, Giorgi, Panzeri và một cá nhân giấu tên khác đã bị buộc tội “tham gia vào một tổ chức tội phạm, rửa tiền và tham nhũng”, các công tố viên Bỉ cho biết vào tuần trước. Vợ và con gái của Panzeri hiện đang bị bắt giữ ở Italia, và được cho là đã tham gia vào vụ bê bối thông qua chuyển tiền mặt và quà tặng.

Khi tin tức về việc bà Kaili bị bắt lần đầu tiên được tung ra, luật sư của Kaili nói rằng bà “tuyên bố vô tội và không liên quan gì đến việc nhận hối lộ từ Qatar".

Kaili, người Hy Lạp, đã bị cách chức và Nghị viện châu Âu đã tạm dừng mọi công việc chính sách liên quan đến Qatar. Cơ quan này đã biểu quyết gần như nhất trí tuần trước về việc từ chối cho các đại diện của Qatar tiếp cận cơ sở của họ và lên án “sự can thiệp của nước ngoài” vào hoạt động của họ.

Doha phủ nhận mọi liên quan đến vụ bê bối và phái đoàn của họ tại EU đã cảnh báo khối này rằng các hành động trả đũa của Brussels có thể gây nguy hiểm cho việc cung cấp khí đốt của Qatar cho các quốc gia thành viên EU.

Phương Anh(Nguồn: RT )

Nguồn VTC: https://vtc.vn/cuu-pho-chu-tich-nghi-vien-chau-au-thua-nhan-lien-quan-be-boi-hoi-lo-ar722110.html