Cựu Phó Thị trưởng Bắc Kinh bị điều tra do liên quan tham nhũng

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc thông báo cựu phó Thị trưởng thường trực, Phó Chủ tịch Chính Hiệp Thành phố Bắc Kinh Lý Sĩ Tường hiện đang bị điều tra do vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.

Ông Lý Sĩ Tường. (Nguồn: news.cgtn.com)

Truyền thông Hong Kong (Trung Quốc) đưa tin mới đây Ủy ban Giám sát Quốc gia và Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc thông báo cựu Phó Thị trưởng thường trực, Phó Chủ tịch Chính Hiệp Thành phố Bắc Kinh Lý Sĩ Tường hiện đang bị điều tra do vi phạm kỷ luật nghiêm trọng (ám chỉ tội danh tham nhũng của quan chức Trung Quốc).

Ông Lý Sĩ Tường là quan chức cấp cao đầu tiên của Bắc Kinh “ngã ngựa” kể từ sau Đại hội XIX Đảng Cộng sản diễn ra hồi tháng 10/2017.

Tờ Tinh đảo Nhật báo (Hong Kong) cho biết, Lý Sĩ Tường cũng là cán bộ cấp Thứ trưởng thứ hai bị điều tra, sau nguyên Phó Bí thư thành ủy Bắc Kinh, bà Lã Tích Văn.

Lã Tích Văn là “hổ lớn” đầu tiên của Bắc Kinh sau Đại hội XVIII bị cáo buộc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc tiến hành điều tra từ tháng 11/2015 và bị kết án 13 năm tù vào tháng 2/2017 vì nhận hối lộ hơn 18 triệu Nhân dân tệ.

Ông Lý Sĩ Tường năm nay 60 tuổi, là người Thông Châu, Bắc Kinh, kể từ khi bắt đầu sự nghiệp chính trị là một giáo viên trung học cơ sở cho đến khi trở thành Phó Chủ tịch Chính Hiệp Thành phố Bắc Kinh đều làm việc ở Bắc Kinh.

Ông từng giữ các chức vụ Quận trưởng các quận Xương Bình, Triều Dương (Bắc Kinh), Bí thư Quận ủy Triều Dương và có thời gian dài làm việc cùng “hổ lớn” Lã Tích Văn./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/cuu-pho-thi-truong-bac-kinh-bi-dieu-tra-do-lien-quan-tham-nhung/524954.vnp