Cựu quan chức Ukraine cảnh báo sốc về tương lai của ông Zelensky

Cựu trợ lý Tổng thống Ukraine cảnh báo điều xấu có thể xảy đến với ông Volodymyr Zelensky khi ý tưởng đàm phán hòa bình giữa Moscow và Kiev đã trở thành một 'câu chuyện phổ biến' không chỉ ở Nga mà còn ở phương Tây.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AFP

Theo đài RT, ông Oleg Soskin, cố vấn của hai cựu tổng thống Ukraine vừa cho biết, việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không sẵn sàng xem xét các cuộc đàm phán hòa bình với Nga có thể khiến ông bị lật đổ để thực hiện các cuộc đối thoại như vậy.

Tổng thống Zelensky, từng nhiều lần tuyên bố cần phải đạt được chiến thắng trên chiến trường, đơn giản là "không thể" tham gia các cuộc đàm phán hòa bình với Nga, ông Soskin nói trên kênh YouTube của mình.

Cựu quan chức Ukraine tin rằng quan điểm trên của ông Zelensky đang đẩy Nga và ít nhất một số quốc gia phương Tây ủng hộ Ukraine nghĩ rằng họ cần một người khác đại diện cho Kiev, người có thể "đồng ý về một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời". Để đạt được điều đó, giới lãnh đạo hiện tại của Ukraine cần phải được "trung lập hóa", theo ông Soskin.

Cựu cố vấn Tổng thống Ukraine cho biết, ý tưởng đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine đã trở thành một "câu chuyện phổ biến" không chỉ ở Nga mà còn ở phương Tây. Ông lưu ý rằng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Italia Giorgia Meloni mới đây cũng đã bày tỏ những ý tưởng như vậy.

Trả lời đài BBC của Anh trong tuần trước, Tổng thống Pháp Macron nói rằng mặc dù "nghĩa vụ" của Pháp là hỗ trợ Ukraine nhưng có lẽ đã đến lúc phải tiến hành một số "cuộc đàm phán công bằng và tốt đẹp" với Nga.

Trong khi đó, Thủ tướng Italia Meloni gần đây tuyên bố “EU đang rất mệt mỏi" về cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. "Chúng ta đang ở gần thời điểm mà mọi người đều hiểu rằng chúng ta cần một lối thoát" - bà nói thêm.

Ông Soskin - nhà kinh tế học nổi tiếng, từng là phó viện trưởng Viện Kinh tế Thế giới và Quan hệ Quốc tế của Viện Hàn lâm Khoa học Ukraine, nhận định rằng EU khó có thể đáp ứng nhu cầu của Kiev về thiết bị quân sự và đạn dược, đặc biệt là nếu viện trợ quân sự của Mỹ giảm.

Cựu quan chức này từng là cố vấn cấp cao cho tổng thống đầu tiên của Ukraine, Leonid Kravchuk, vào đầu những năm 1990 và sau đó là cố vấn kinh tế cho Tổng thống Leonid Kuchma từ năm 1998 đến năm 2000.

Chính quyền Kiev đã nhiều lần loại trừ khả năng nối lại đàm phán hòa bình với Moscow và yêu cầu quân đội Nga rút quân khỏi tất cả các vùng lãnh thổ của Ukraine. Tổng thống Zelensky nhắc lại yêu cầu này trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Reuters tuần này, đồng thời khẳng định Kiev sẽ tiếp tục cuộc chiến ngay cả khi không có viện trợ của Mỹ nếu cần.

Tổng thống Zelensky cũng tuyên bố rằng, Kiev đã có “kế hoạch” giúp nước này chiếm ưu thế trên chiến trường và sẽ thấy một số “kết quả” vào cuối năm nay.

Đồng thời, ông lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng các đồng minh phương Tây của Ukraine được cho là đã khuyến khích nước này tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình với Moscow.

Về phần mình, Nga đã nhiều lần phát tín hiệu sẵn sàng tham gia đàm phán với Ukraine nhưng nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán như vậy phải tính đến lợi ích an ninh của Moscow và "thực tế trên thực địa". Vào tháng 9 năm ngoái, Nga đã sáp nhập 4 vùng lãnh thổ cũ của Ukraine, gồm Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporozhye sau các cuộc trưng cầu dân ý.

Kiev tuyên bố cuộc bỏ phiếu là "giả mạo" và tuyên bố sẽ tìm cách giành lại quyền kiểm soát 4 vùng lãnh thổ trên cùng với bán đảo Crimea, khu vực được sáp nhập vào Nga vào năm 2014.

Trong một diễn biến liên quan, trả lời phỏng vấn đài Rossiya-1 hôm 12/11, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng các nước phương Tây ngày càng tỏ ra “miễn cưỡng trong việc tiếp tục hỗ trợ tài chính, viện trợ vũ khí và đạn dược cho Ukraine”.

Quan chức Điện Kremlin nhấn mạnh rằng đã đến lúc Washington và Kiev cần chấp nhận thực tế là Nga sẽ không thể bị đánh bại trên chiến trường.

Nguyễn Phương

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/cuu-quan-chuc-ukraine-canh-bao-soc-ve-tuong-lai-cua-ong-zelensky.html