Cựu sao MU đẫm nước mắt trong trận đấu chia tay 'tam sư'

Wayne Rooney có lần khoác áo thứ 120 cùng đội tuyển quốc gia trong trận giao hữu giữa tuyển Anh và Mỹ trên sân Wembley. Đây cũng là lần cuối cùng cựu tiền đạo MU thi đấu trong màu áo 'tam sư'.

Trận giao hữu giữa tuyển Anh và Mỹ diễn ra vào rạng sáng 16-11 trên sân Wembley kết thúc với tỉ số 3-0 nghiêng về đoàn quân của HLV Gareth Southgate. Tuy chỉ với tính chất là trận đấu giao hữu nhưng đây là trận đấu vô cùng ý nghĩa với Wayne Rooney.

Cầu thủ hai đội Anh và Mỹ xếp hàng tri ân những đóng góp của Rooney trong 15 năm khoác áo đội tuyển quốc gia.

Trong trận giao hữu này, cựu số 10 của MU có lần khoác áo lần thứ 120 cho tuyển Anh và đây cũng là lần cuối cùng tiền đạo 33 tuổi người Anh thi đấu cho “tam sư”. Là một trận đấu vô cùng ý nghĩa với tiền đạo đang thi đấu cho DC United, nên trước khi bóng lăn, cầu thủ của cả hai đội cùng xếp thành hai hàng để tri ân những đóng góp của Rooney với nền bóng đá nước nhà.

Rooney có những bước chạy cuối cùng của mình trong màu áo tuyển Anh khi anh vào sân thay cho đàn em cùng thi đấu với mình trong màu áo MU là Jesse Lingard ở phút 58. Tuy không ghi được bàn thắng trong chiến thắng 3-0 trước tuyển Mỹ trên sân Wembley nhưng Rooney vẫn được người hâm mộ tuyển Anh và MU ca ngợi là thủ lĩnh trên hàng công.

Rooney có trận đấu đầu tiên trong màu áo tuyển quốc gia vào ngày 12-2-2003 đá giao hữu với đội tuyển Úc, lúc đó Rooney chỉ mới 17 tuổi.

Rooney tin rằng Harry Kane sẽ thay anh gánh vác trọng trách ghi bàn cho tuyển Anh và sẽ đưa “tam sư” gặt hái được nhiều danh hiệu trong những năm tới.

Sau 15 năm cống hiến cho đội tuyển quốc gia Rooney trở thành chân sút hàng đầu của tuyển Anh khi ghi được 53 bàn. Anh cũng là cầu thủ khoác áo nhiều thứ hai cho tuyển Anh với 120 lần xếp sau thủ môn Peter Shilton 125 lần. Rooney đã không giấu được những giọt nước mắt khi chia sẻ cảm xúc của mình. Rooney cho rằng đây là một buổi tối ngoài sức tưởng tượng của mình. Anh sẽ nhớ đến trận đấu này mãi mãi, đối với Rooney tuyển Anh giống như là gia đình và anh có nhiều kỷ niệm đẹp với đội tuyển quốc gia.

Rooney cũng không quên giành những lời khen đối với đàn em là những cầu thủ trụ cột đang thi đấu trong màu áo tuyển Anh. Rooney cho rằng đây là một tập thể trẻ có nhiều triển vọng trong tương lai. Anh tin rằng những cầu thủ này sẽ mang về nhiều danh hiệu cho “tam sư” trong những năm tiếp theo.

Rooney với những bước chạy cuối cùng của mình trong màu áo trắng khi vào sân thay Jesse Lingard ở phút 58.

Rooney cũng không dành những lời có cánh cho HLV hiện tại của tuyển Anh Gareth Southgate và cây săn bàn chủ lực của tuyển Anh là Harry Kane. Rooney cho rằng tuyển Anh dưới thời Gareth Southgate thi đấu an toàn và rực rỡ hơn. Tiền đạo 33 tuổi cũng cho rằng Harry Kane sẽ là cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất cho đội nhà và chân sút của Tottenham sẽ phá vỡ kỷ lục 53 bàn thắng của anh.

MINH TUẤN

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/quoc-te/cuu-sao-mu-dam-nuoc-mat-trong-tran-dau-chia-tay-tam-su-803174.html