Bình Định khẩn trương hoàn thành gia cố hồ đập trước thời điểm lũ chính vụ

Miền Trung đã vào mùa mưa lũ. Ưu tiên hiện nay tại các địa phương trong khu vực là gấp rút thi công, gia cố, sửa chữa các công trình thủy lợi để kịp vượt lũ. Tại tỉnh Bình Định, 16 hồ chứa đang được khẩn trương thi công, sớm hoàn thành kịp thời vượt lũ chính vụ năm nay.

Những ngày này, trên công trường hồ chứa nước Núi Miếu ở huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, các đơn vị khẩn trương thi công tràn xả lũ, đổ bê tông gia cố thân đập để dảm bảo vượt lũ chính vụ năm nay. Tại lòng hồ Núi Miếu, dưới cái nắng rát mặt, công nhân tranh thủ thời gian gia cố sắt thép, buộc khuôn để sớm đổ bê tông tràn xả lũ và thân đập.

Công nhân đang đan sắt thép đổ bê tông thân đập

Công nhân đang đan sắt thép đổ bê tông thân đập

Anh Đinh Văn Lành, thi công tại tràn xả lũ cho biết: "Mặc dù cũng hơi vất vả, nhưng chúng tôi cùng nhau cố gắng vì sợ vào mùa mưa sẽ gây ra nguy hiểm nên cố gắng làm cho đạt tiến độ”.

Hồ Núi Miếu được xây dựng sau giải phóng, đây là hồ thủy lợi có thân đập bằng đất. Theo thời gian, công trình bị xuống cấp. Vào mùa mưa, mỗi khi tích nước thường bị thấm qua thân đập, rất nguy hiểm. Trước tính cấp bách của công trình, UBND tỉnh Bình Định tranh thủ vốn vay từ Ngân hàng Thế giới đầu tư nâng cấp hồ chứa. Theo đó, hồ chứa được thiết kế thêm 1 tràn bê tông xả lũ dạng máng, phần thân đập gia cố bê tông. Mặt tràn thiết kế thành đường giao thông rộng 5m.

Ông Phạm Hồng Châu, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Hồng Châu- nhà thầu thi công tràn xả lũ và gia cố mái đập cho biết, đơn vị huy động toàn bộ nhân lực, thuê thêm nhân công địa phương làm việc 3 ca liên tục để đảm bảo kịp tích nước, vượt lũ chính vụ.

Thi công ghép khuôn đúc bê tông tràn xả lũ

“Hiện trạng giờ chúng tôi đang đổ giằng, sau đó đổ bê tông mặt đập luôn, hạ lưu lát cỏ. Hạng mục phải vượt lũ chính vụ. Tăng cường 3 ca, có khi làm đêm để đảm bảo tiến độ đến ngày 20 - 25/10 phía thượng lưu hoàn thiện để giữ nước”, ông Phạm Hồng Châu cho hay.

Tỉnh Bình Định hiện có khoảng 165 hồ chứa nước lớn nhỏ, hầu hết được xây dựng đã lâu. Trong số này, khoảng 60 hồ hồ chứa dung tích lớn do Công ty Quản lý và Khai thác công trình thủy lợi tỉnh quản lý, được nâng cấp sửa chữa thường xuyên. Số hồ dung tích nhỏ do địa phương quản lý đang xuống cấp nghiêm trọng, sạt lở mái đập, thẩm thấu nước qua thân đập, tràn xả lũ bị hư hỏng...

Một hạng mục hư hỏng ở hồ chứa Hồ Trạnh sẽ được gia cố vào năm sau

Giai đoạn từ năm 2016 đến 2022, UBND tỉnh Bình Định đã tranh thủ các nguồn vốn để sửa chữa, nâng cấp hoặc gia cố các công trình đảm bảo vượt lũ an toàn. Theo đó, tỉnh này đầu tư sửa chữa, nâng cấp 16 hồ chứa nước, tổng mức đầu tư hơn 280 tỷ đồng, trong đó phần lớn là vốn vay Ngân hàng thế giới và vốn đối ứng địa phương. Đến nay, 9 hồ chứa nước đã hoàn thành, đang tiếp tục thực hiện tại 5 hồ chứa khác đạt khối lượng khoảng 80%, đảm bảo vượt lũ.

Thân đập bằng đất của hồ Cây Me đang bị sói lở nghiêm trọng đã được bố trí vốn sửa chữa

Tranh thủ trời nắng để đổ bê tông.

Ông Hồ Đắc Chương, Chi cục Trưởng Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định cho biết: “Trước khi mùa mưa lũ đến Chi cục Thủy lợi đi kiểm tra tất cả 165 hồ chứa. Trong quá trình kiểm tra có 14 hồ chứa cần phải hạn chế tích nước và có phương án chống lũ trong ứng phó thiên tai mùa mưa năm nay. Đặc biệt đối với các hồ chứa đó thì các đập tràn phải thông thoáng, nhanh chóng hạ thấp mực nước. 14 hồ hư hỏng thì trong năm 2021 dự kiến sửa các hồ còn lại"./.

Thành Long/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/binh-dinh-khan-truong-hoan-thanh-gia-co-ho-dap-truoc-thoi-diem-lu-chinh-vu-780786.vov