Cựu sao MU lý giải nguyên nhân khiến De Gea sa sút

Paul Ince khẳng định việc có một bản hợp đồng quá hậu hĩnh, cũng như sự thiếu cạnh tranh ở MU đang khiến David de Gea ngày càng thiếu tập trung.

Theo phân tích của cựu tiền vệ Paul Ince - người từng khoác áo Manchester United trong giai đoạn từ năm 1989 đến 1995, David de Gea đang ngày càng trở nên tự mãn và dễ mắc những sai lầm cơ bản nhất do thiếu sự cạnh tranh ở vị trí thủ môn.

Ở trận đấu với Chelsea tại bán kết cúp FA vừa qua, De Gea đã có màn trinh diễn "thảm họa" khi hai lần khiến MU thủng lưới đáng tiếc và sau đó chịu thất bại 1-3 chung cuộc.

Đây không phải lần đầu tiên thủ thành người Tây Ban Nha lâm vào hoàn cảnh tương tự. Tính riêng trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh từ mùa 2018/19 đến nay, De Gea đã có tổng cộng 7 lần sai sót dẫn tới bàn thua - chỉ đứng sau Martin Dubravka của Newcastle United (8 lần).

De Gea thường xuyên mắc sai lầm ở mùa giải này.

De Gea thường xuyên mắc sai lầm ở mùa giải này.

Nhận định trong bài viết của trang Paddy Power, Ince khẳng định: "Mọi sai lầm với một thủ môn đều luôn bị phóng đại. Chúng ta đều hiểu chuyện đó, nhưng những lỗi mà De Gea đang mắc lại là quá cơ bản, giống như những gì mà trẻ con thường gặp phải."

"Nhìn lại mùa giải, có rất nhiều lỗi ngớ ngẩn khác mà đáng ra không nên xuất hiện. Trong những trận đấu lớn, các thủ môn giỏi thậm chí còn không có sai số và tôi cho rằng De Gea đang tự mãn vì chẳng phải cạnh tranh vị trí với ai."

"Sergio Romero chỉ thỉnh thoảng được ra sân, còn Dean Henderson vẫn đang chờ đợi quyết định cuối cùng. HLV Solskjaer cần phải tạo ra thử thách, cũng như sự đấu tranh ở cấp CLB."

Nói về giải pháp mà MU có thể đưa ra, cựu cầu thủ người Anh cho rằng Dean Henderson sẽ là phương án khả dĩ nhất:

"Theo tôi, Dean Henderson sẽ là câu trả lời cho bài toán này. Cậu ấy đang thi đấu tốt cũng như có nhiều cơ hội ra sân và đó là điều mà Solskjaer nên nghiên cứu."

"Ông ấy cần tạo ra thử thách cho De Gea và Henderson có thể là điều mà MU tìm kiếm. Thủ môn này có khát khao, và luôn muốn được đứng vào vị trí số 1 của United."

"Có thể De Gea sau khi ký hợp đồng đang cảm thấy công việc của mình dã hoàn tất và thiếu đi nỗ lực. Cậu ấy cần phải thể hiện nhiều hơn và cho mọi người thấy mình tải giỏi ra sao."

Bản hợp đồng hiện tại của David de Gea với Man Utd hiện có thời hạn kéo dài tới năm 2023. Mức lương mà người gác đền ĐT Tây Ban Nha được hưởng cũng là hàng đầu - lên đến 375.000 bảng/tuần.

Theo Goal

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/cuu-sao-mu-ly-giai-nguyen-nhan-khien-de-gea-sa-sut/20200721070708863