Cựu sao Real chỉ cách để cầu thủ Việt thu hút CLB Tây Ban Nha

Nếu các đội tuyển Việt Nam gặt hái nhiều thành công ở những sân chơi lớn, cơ hội sang Tây Ban Nha thi đấu sẽ mở ra với cầu thủ Việt.

"Bóng đá Việt Nam đang phát triển nhanh. Tôi biết ở quốc gia của các bạn đang xuất hiện nhiều học viện bóng đá trẻ với chất lượng và quy mô hiện đại. Ở nhiều sân chơi cấp châu lục, tuyển Việt Nam cũng gặt hái thành tích tốt", nhà vô địch Champions League mùa 1997/98 và 1999/20 Christian Karembeu trả lời với phóng viên Zing.vn chiều 15/1.

Cựu tiền vệ Real Madrid chia sẻ: "Để thu hút được những tuyển trạch viên ở Tây Ban Nha, cầu thủ Việt Nam phải nỗ lực thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia và cố gắng giành nhiều thành tích nhất ở sân chơi thuộc AFC hay vòng chung kết U23 châu Á. Càng gặt hái thành công trong màu áo các đội tuyển, những tuyển trạch viên sẽ chú ý đến cầu thủ Việt Nam nhiều hơn".

 Đại sứ La Liga Christian Karembeu dành nhiều lời khuyên cho cầu thủ Việt Nam. Ảnh: La Liga.

Đại sứ La Liga Christian Karembeu dành nhiều lời khuyên cho cầu thủ Việt Nam. Ảnh: La Liga.

Christian Karembeu, người từng đăng quang World Cup 1998 cùng tuyển Pháp, nhấn mạnh bóng đá Việt Nam phải tạo ra sợi dây kết nối với những CLB ở Tây Ban Nha. Bằng cách bắt tay về thương mại hoặc trở thành đối tác của nhau, cơ hội để cầu thủ Việt sang La Liga sẽ lớn dần, vì giữa các lò đào tạo trẻ luôn có chương trình hợp tác để hỗ trợ lẫn nhau.

Bóng đá Việt Nam đang tiến bộ nhanh trong 2 năm gần đây. Nhiều cầu thủ tài năng đã được trao cơ hội xuất ngoại, như Đặng Văn Lâm sang Thái Lan, Đoàn Văn Hậu tới Hà Lan hay Nguyễn Công Phượng từng được đội bóng của Bỉ chiêu mộ. Trong đó, có những người thành công và thất bại. Tuy vậy, chất lượng của cầu thủ Việt Nam rõ ràng đang tăng dần.

Hồi tháng 1/2019, CLB Leganes từng muốn chiêu mộ Công Phượng. Cùng thời điểm, Deportivo Alaves bày tỏ mong muốn có sự phục vụ của Nguyễn Quang Hải. Sau đó, Alaves đặt vấn đề thử việc với Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Văn Toàn, bộ đôi thuộc biên chế HAGL.

Tháng 11/2019, ônng Ivan Codina - Giám đốc điều hành La Liga khu vực Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và Đông Nam Á - chia sẻ thẳng thắn với phóng viên Zing.vn: "Tôi không ngạc nhiên nếu nhiều CLB của La Liga săn tìm những tài năng tại Việt Nam". Khi ấy, Celta Vigo được cho là muốn trao cơ hội thử việc cho Quang Hải.

Người đại diện của La Liga còn nhấn mạnh Deportivo Alaves vẫn sẵn sàng chào đón Quang Hải sang Tây Ban Nha thử việc.

"Lúc này, Quang Hải đang chơi cho CLB mạnh nhất ở Việt Nam. Anh ấy cũng bước vào độ tuổi sung mãn nhất của sự nghiệp và đã chinh phục thành công nhiều danh hiệu cùng CLB lẫn ĐTQG.

Vì vậy, nếu Quang Hải muốn thử sức ở Tây Ban Nha, tôi tin chắc không chỉ Deportivo Alaves, mà cả những CLB khác cũng sẵn lòng trao cơ hội cho cầu thủ này", ông Codina cho biết.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/cuu-sao-real-chi-cach-de-cau-thu-viet-thu-hut-clb-tay-ban-nha-post1036752.html