Cựu sao Thái Lan không tin Việt Nam là đội bóng số một khu vực

Người Thái dường như không chịu chấp nhận vị thế số một trong khu vực của họ đã bị phế truất bởi Việt Nam.

Hẹn gặp Panupong Wongsa tại sân tập Bangkok United, phóng viên Zing.vn được nghe những chia sẻ thú vị của cựu thủ quân tuyển Thái Lan về chuyển động của bóng đá Đông Nam Á, đặc biệt hai đại kình địch Việt Nam và Thái Lan.

Trung vệ kỳ cựu "Voi chiến" vẫn giữ niềm kiêu hãnh rất lớn. Ông không tin Việt Nam là đội bóng số một khu vực. "Không có đội nào là ông vua của Đông Nam Á. Phong độ, cũng như thành tích các đội tuyển giành được tùy thuộc vào quá trình họ chuẩn bị ở một giải đấu", ông Panupong nói.

"Năm năm trước, tuyển Thái Lan là đội bóng hàng đầu khu vực. Trước đó chúng ta được thấy Malaysia đứng trên đỉnh Đông Nam Á. Còn giờ tuyển Việt Nam lại đang có sự thăng hoa", cựu trung vệ có biệt danh "Mai" chia sẻ thêm.

Panupong Wongsa từng đứng trong thành phần tuyển Thái Lan thắng Việt Nam 3-1 tại AFF Cup 2012. Ảnh: Getty Images.

Panupong, 35 tuổi, đang làm trợ lý HLV cho Bangkok United. Ông từng là thành viên tuyển Thái Lan đánh bại Việt Nam 3-1 ở AFF Cup 2012, giải đấu thầy trò Phan Thanh Hùng bị loại từ vòng bảng. Tại AFF Cup năm đó, Panupong được bình chọn vào đội hình hay nhất của giải.

Theo "Mai", tuyển Thái Lan thời của ông có nhiều cầu thủ giỏi và được dẫn dắt bởi một HLV xuất sắc. Chính điều đó giúp "Voi chiến" gặt hái được nhiều thành công. Chất lượng giải Thai.League cách đây 7 năm cũng khá mạnh. Yếu tố này ảnh hưởng nhiều đến trình độ chơi bóng của các cầu thủ nội.

Tuyển Việt Nam ở thời điểm thua 1-3 trước Thái Lan vào năm 2012 không có những gương mặt xuất sắc như Quang Hải, Công Phượng... Trong khi đó, "Voi chiến" lại sở hữu lứa cầu thủ tài năng như Kawin Thamsatchanan, Chanathip Songkrasin, Teersil Dangda, Theeraton Bunmathan...

Hậu vệ từng giành ngôi á quân AFF Cup 2012 tiết lộ thêm rằng phòng thay đồ tuyển Thái Lan thời của ông luôn rất đoàn kết. Các cầu thủ có sự nể trọng dành cho vị thuyền trưởng. Trong khi đó, sau thời Panupong, phòng thay đồ "Voi chiến" được cho là xuất hiện rạn nứt giữa thầy và trò.

Tại Asian Cup 2019, truyền thông khu vực đồn thổi những công thần như Teerasil Dangda, Chanathip Songkrasin... xúi giục đồng đội "tạo phản" hòng lật ghế HLV Milovan Rajevac. Trong trận thua Ấn Độ 1-4, tuyển Thái Lan chơi như những gã nghiệp dư. Tuy nhiên, họ lại lột xác hoàn toàn khi gặp Bahrain sau đó. Đây cũng là lúc ông Rajevac bị sa thải.

Hai năm gần đây, bóng đá Thái Lan tụt dốc ở mọi cấp độ. Từ khi huyền thoại Kiatisak Senamuang rời ghế HLV, "Voi chiến" đánh mất chính mình. Hình ảnh một đội bóng chơi tự tin, ban bật hệt Barca ngày nào biến mất, nhường chỗ cho thứ bóng đá rụt rè, bị động và không dám mạo hiểm.

Kiatisak đồng hành cùng bóng đá Thái Lan trong giai đoạn hoàng kim. Ảnh: AFF.

Sự sa sút của tuyển Thái Lan xảy ra trùng hợp với thời điểm Kiatisak ra đi. Tuy nhiên, "Mai" không cho rằng "Zico" Thái" là người giữ chìa khóa then chốt ảnh hưởng đến màn trình diễn đội nhà.

"Kiatisak là một HLV giỏi và rất được yêu mến. Tuy nhiên, thành công của "Voi chiến" vài năm trước không hẳn chỉ nhờ nhà cầm quân này", ông Panupong chia sẻ.

"Tôi cho rằng Kiatisak chỉ đóng góp 20% vào thời kỳ vàng của bóng đá Thái Lan. Chính tâm lý các cầu thủ mới quyết định tất cả", cựu thủ quân "Voi chiến" kết luận.

Tuyển Thái Lan đang được HLV Akira Nishino dẫn dắt. Họ đang ráo riết tập luyện để chuẩn bị cho trận gặp Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022. Ông Panupong rất kỳ vọng nhà cầm quân người Nhật Bản sẽ giúp "Voi chiến" hồi sinh sau khi liên tiếp bị đánh bại ở AFF Cup hay Asian Cup.

Nhận định về trận gặp nhà vô địch AFF Cup 2018, Panupong cho biết điểm tựa sân nhà sẽ giúp tuyển Thái Lan giành 3 điểm. Ông liên tục nhấn mạnh "Voi chiến" khi được chơi trước đông đảo khán giả nhà luôn trình diễn bộ mặt rất khác, đồng thời tinh thần luôn được đẩy lên cao, từ đó quyết tâm giành chiến thắng mãnh liệt hơn.

Ở King's Cup 2019, tuyển Thái Lan để thua Việt Nam 0-1 dù được chơi trên sân nhà. Dù vậy, cựu sao "Voi chiến" cho rằng đó là trận đấu lứa hậu bối tỏ ra kém may mắn.

'Không đội nào là vua của bóng đá Đông Nam Á' Cựu thủ quân Panupong Wongsa của tuyển Thái Lan cho biết bóng đá Đông Nam Á chuyển động như chu kỳ đường cong và không đội nào là vua mãi mãi.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/cuu-sao-thai-lan-khong-tin-viet-nam-la-doi-bong-so-mot-khu-vuc-post984902.html