Cựu 'sếp' VPF Trần Mạnh Hùng quyết thay bầu Đức ở VFF

Cựu sếp VPF Trần Mạnh Hùng quyết thay bầu Đức ngồi đảm đương ghế Phó Chủ tịch phụ trách tài chính của VFF, bên cạnh 'đối thủ' mới là Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh Phạm Thanh Hùng.

Thông tin từ VFF cho biết, danh sách nhân sự tham gia tranh cử tại đại hội VFF khóa VIII đã được chốt lại vào tối 23/5. Tuy nhiên VFF vẫn chưa thể chính thức công bố bản danh sách này, nhưng có tiết lộ ở cuộc đua Phó Chủ tịch phụ trách tài chính có thêm ứng viên mới.

Theo đó, ông Phạm Thanh Hùng (Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh), bất ngờ có tên phút chót. Ông Hùng được đánh giá cao về mặt quản lý bóng đá và có tiềm lực tài chính, vì thế chắc chắn tạo nên cuộc đua nóng bỏng ở chiếc ghế do để lại.

Ông Phạm Thanh Hùng có tên phút chót trong cuộc đua ghế Phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính. Ảnh S.N

Ở danh sách phút chót, cựu Phó Chủ tịch HĐQT VPF Trần Mạnh Hùng vẫn ứng cử ghế Phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính, bất chấp việc vừa dính vụ scandal "lộ băng ghi âm", phải từ bỏ nhiệm vụ tại VPF.

Hiện tại, cuộc đua thay thế bầu Đức nắm vị trí Phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính có 5 ứng viên, gồm: Lê Văn Thành, Trần Văn Liêng, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Hoài Nam và Phạm Thanh Hùng.

Ghế Phó Chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn có 3 ứng viên: Trưởng Văn Phòng đại diện phía nam VFF Dương Vũ Lâm; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Phạm Văn Tuấn; Trưởng Ban chiến lược VFF khóa VII Phạm Ngọc Viễn.

Cuộc đua vào những chiếc ghế quan trọng ở VFF khóa VIII rất nóng bỏng

Đông nhất là chức danh Phó chủ tịch VFF phụ trách truyền thông và đối ngoại khi có tới 6 nhân vật được đề cử và ứng cử: cựu Tổng giám đốc VPF Cao Văn Chóng; Phó chủ tịch truyền thông VFF khóa VII Nguyễn Xuân Gụ; Tổng Biên Tập Tạp chí Sở hữu trí tuệ và Sáng tạo Lương Hoàng Hưng ; Tổng biên tập Báo Bóng đá Nguyễn Văn Phú; cựu Phó Chủ tịch khóa VI Nguyễn Lân Trung; Trưởng Ban Bóng đá nữ VFF khóa VII Phan Anh Tú.

Cuộc đua ghế Chủ tịch vẫn có 4 ứng viên, gồm: Phó chủ tịch VFF khóa VII Trần Quốc Tuấn; nguyên Phó chủ tịch VPF Nguyễn Công Khế; Giám đốc Khu liên hợp thể thao quốc gia Cấn Văn Nghĩa; nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH TDTT 2 TPHCM Lê Quý Phượng. Tuy nhiên, 3 ứng viên Trần Quốc Tuấn, Cấn Văn Nghĩa, Lê Quý Phượng còn phải trải qua vòng "sơ duyệt" từ Bộ VH-TT-DL.

Dự kiến sau khi hồ sơ được Bộ VH- TT&DL, Bộ Nội vụ thông qua, 1 tháng sau đại hội VFF khóa VIII có thể tiến hành tổ chức.

Đại Nam

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-trong-nuoc/cuu-sep-vpf-tran-manh-hung-quyet-thay-bau-duc-o-vff-452957.html