Cứu sống 10 thuyền viên nước ngoài bị nạn trên biển

Ngày 19-12, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tiến hành tiếp nhận 10 thuyền viên nước ngoài bị nạn trên biển được tàu cá mang số hiệu BV 98869 TS cứu sống và đưa vào bờ.

Đồn Biên phòng Bến Đá tiếp nhận 10 thuyền viên nước ngoài bị nạn trên biển.

Trước đó, vào khoảng 12 giờ ngày 18-12, trong khi đang hành trình từ ngoài khơi về Vũng Tàu, đến vị trí cách Côn Đảo khoảng 25 hải lý về hướng Đông Nam, tàu cá mang số hiệu BV 98869 TS do ông Võ Quốc Trường (SN 1974, trú tại phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu) làm thuyền trưởng kiêm chủ tàu đã phát hiện 10 thuyền viên người nước ngoài trong tình trạng sức khỏe rất yếu trên một chiếc phao bè đang trôi nổi trên biển. Thuyền trưởng Trường đã cho tàu cá tiếp cận và tiến hành cứu vớt và đưa về bờ.

Đến 5 giờ ngày 19-12, tàu cá BV 98869 TS đã cập cảng tại TP. Vũng Tàu để trình báo vụ việc và bàn giao 10 thuyền viên cho Đồn Biên phòng Bến Đá .

10 thuyền viên nói trên (8 người quốc tịch Myanmar, 1 người quốc tịch Singapore và 1 người quốc tịch Philippines) cùng đi trên tàu chở dầu tên KIT 95 (trọng tải gần 400 tấn). Ngày 11-12, tàu KIT 95 xuất phát từ cảng Pasir Gudang (Malaysia) trên hải trình đến Trung Quốc lấy hàng. Khoảng 12 giờ sáng 18-12, tàu KIT 95 bị sóng lớn đánh chìm và may mắn các thủy thủ đã kịp thoát ra khỏi tàu.

Hiện lực lượng BĐBP tỉnh đang phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan để tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc.

Tin, ảnh: PHƯƠNG NAM, QUANG DANH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/201812/cuu-song-10-thuyen-vien-nuoc-ngoai-bi-nan-tren-bien-829987/