Cứu sống 6 ngư dân bị chìm tàu trên biển

Lực lượng cứu nạn Đồn Biên phòng Đa Lộc (Thanh Hóa) đã tiếp cận được vị trí tàu gặp nạn và đưa 6 thuyền viên vào bờ an toàn.

Sáng 7/8 nhận được tin báo có tàu bị vỡ ván, đang chìm cách bờ 6 hải lý, Đồn Biên phòng Đa Lộc, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã kịp thời điều động các phương tiện đến hiện trường và cứu sống 6 ngư dân trên tàu.

Theo đó, vào lúc 4h50’ sáng 7/8, Đồn Biên phòng Đa Lộc, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo khẩn của chủ phương tiện tàu TH 90273TS công suất 300CV do ông Bùi Văn Tuấn, sinh năm 1981 ở thôn Nam Vượng, xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc đang khai thác cách bờ 6 hải lý, phía Đông Nam đảo Nẹ, trên tàu có 6 lao động, tàu bị vỡ ván, đang chìm và lật úp.

Ngư dân được đưa vào bờ an toàn.

Ngư dân được đưa vào bờ an toàn.

Nhận được tin báo, Chỉ huy đơn vị đã cử 10 đồng chí cán bộ, chiến sỹ sử dụng 2 ca nô ra vị trí tàu bị nạn, đến 5h30’, lực lượng cứu nạn Đồn Biên phòng Đa Lộc đã tiếp cận được vị trí tàu gặp nạn và đưa 6 thuyền viên vào bờ an toàn, 6 thuyền viên gồm; Bùi Văn Tuấn , sinh năm 1981 ở Thôn nam Vượng, xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, là chủ phương tiện, thuyền trưởng; ông Bùi Văn Tiến, sinh năm 1966; ông Phạm Văn Liên, sinh năm 1966 ở xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc; ông Phạm Văn Thuận, sinh năm 1982; ông Nguyễn Văn Xuân, sinh năm 1980 ở xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc và ông Nguyễn Văn Đỉnh, sinh năm 1986 ở xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc.

Ngay sau khi đưa các thuyền viên vào bờ an toàn, lực lượng quân y của đơn vị đã kịp thời chăm sóc y tế, tiếp tế đồ ăn, nước uống cho các ngư dân, đồng thời phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tiến hành bàn giao cho các gia đình./.

Sỹ Đức/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/cuu-song-6-ngu-dan-bi-chim-tau-tren-bien-941706.vov