Cứu sống 6 trẻ bị đuối nước tại khu du lịch trong 2 ngày Tết

Trong 2 ngày Mùng 2 và Mùng 3 Tết, tại khu du lịch biển Ba Động (Duyên Hải, Trà Vinh) đã có 6 trường hợp bị đuối nước nhưng đã được cứu sống thành công.

Trong 2 ngày Mùng 2 và Mùng 3 Tết, tại khu du lịch biển Ba Động (Duyên Hải, Trà Vinh) đã có 6 trường hợp bị đuối nước nhưng đã được cứu sống thành công.

Hình minh họa

Hình minh họa

Khoảng 10h ngày 18/2 (Mùng 3 Tết Mậu Tuất), Thượng úy Nguyễn Văn Mỹ, cán bộ Đồn biên phòng Trường Long Hòa (thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, là thành viên mô hình phòng, chống đuối nước trẻ em tại khu du lịch biển Ba Động), phát hiện 4 em bị đuối nước, đang lôi kéo nhau chới với dưới dòng nước.

Thượng úy Mỹ đã nhanh chóng lao xuống biển, tách vớt từng em lên bãi biển an toàn.

Danh tính các em được cứu sống gồm: Thạch Thị Thảo (13 tuổi), Thạch Kim Hiếu (15 tuổi), Sơn Thị Ngọc Hiền (18 tuổi) và Sơn Nhật (17 tuổi) tất cả cùng huyện Cầu Ngang, tỉnhTrà Vinh.

Cũng tại Khu du lịch bãi biển Ba Động, vào khoảng 9h30 sáng cùng ngày, Thượng úy Mỹ phát hiện em Lê Nguyễn Như Ngọc (11 tuổi, ngụ ở xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần) đang cùng tắm biển với gia đình thì bất ngờ bị rơi xuống khu vực sâu.

Lúc này, anh Mỹ nhanh chóng cứu vớt kịp thời và đưa nạn nhân vào bờ an toàn.

Ngày 17/2 (Mùng 2 Tết Mậu Tuất), các thành viên của mô hình phòng, chống đuối nước trẻ em cũng đã cứu kịp thời em Nguyễn Nhựt Minh Thuận (11 tuổi, ngụ ở xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải) bị đuối nước.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/cuu-song-6-tre-bi-duoi-nuoc-tai-khu-du-lich-a220037.html