Cứu sống ba ngư dân bị ngạt khí độc khi hành nghề trên biển

Đến thời điểm hiện tại, 3 ngư dân bị ngạt khí độc khi đang ở dưới hầm cá đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe ổn định.

Đến thời điểm hiện tại, 3 ngư dân bị ngạt khí độc khi đang ở dưới hầm cá đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe ổn định.

Báo Tuổi trẻ dẫn lời đại tá Nguyễn Quốc Cường, chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng sáng ngày 18/7, cho biết hai trong số ba ngư dân được cứu nạn ngày 16/7 do bị ngạt khí độc khi đang ở dưới hầm cá đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe ổn định và được bàn giao cho gia đình chăm sóc.

Riêng anh Nguyễn Văn Bình (SN 1979, trú Tân Phú, Mỹ Quý, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) còn nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng. Hiện sức khỏe anh Bình đã hồi phục tốt, dự kiến ngày mai sẽ được xuất viện.

Quân y bộ đội biên phòng Sóc Trăng cấp cứu các ngư dân bị nạn trên biển. (Ảnh: TTXVN)

Quân y bộ đội biên phòng Sóc Trăng cấp cứu các ngư dân bị nạn trên biển. (Ảnh: TTXVN)

Theo báo Tiền Phong, trước đó, vào lúc 8h30 ngày 16/7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng nhận được tin báo tàu cá KG 93968 TS do ngư dân Đặng Thành Được (SN 1984), thường trú tại khu phố 6, phường Vĩnh Thông, thành phố Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) làm thuyền trưởng bị ngạt khí độc trên biển gần khu vực cửa biển Sóc Trăng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, tàu cứu hộ của Hải đội 2 (Sóc Trăng) chở 12 cán bộ, chiến sĩ ra biển. Đến tối 16/7, tàu Hải đội 2 tiếp cận được tàu cá bị nạn và phát hiện 1 ngư dân là Đặng Thành Tính (SN 1990), trú tại khu phố 6, phường Vĩnh Thông, thành phố Rạch Giá (Kiên Giang) đã tử vong do ngạt khí, 3 ngư dân khác gồm Nguyễn Văn Bình, Phạm Văn Kiền (SN 1980) và Thái Tuấn Thanh (SN 1984), cùng trú tại Rạch Giá, đang trong tình trạng nguy kịch.

Ngay lập tức, các cán bộ, chiến sĩ bộ đội Biên phòng Sóc Trăng đã đưa 3 ngư dân lên tàu cứu hộ để kịp thời cấp cứu và đưa vào bờ an toàn.

(Tổng hợp)

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/cuu-song-ba-ngu-dan-bi-ngat-khi-doc-khi-hanh-nghe-tren-bien-a196489.html