Cứu sống bé trai 16 tháng tuổi bị súng đồ chơi bắn thủng ngực

Trong lúc ngồi chơi, bé trai 16 tháng tuổi không may bị viên đạn tự chế bắn vào gây rách màng phổi, tình trạng hết sức nguy hiểm.

Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An vừa tiến hành phẫu thuật, gắp một viên bi xe đạp trong phổi cháu bé Lì Trung T. (16 tháng tuổi, trú tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong) ra ngoài.

Trước đó, ngày 16/10, người thân đưa bé T. xuống Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An để cấp cứu trong tình trạng có vết thương ở vùng ngực. Sau khi được thăm khám, các bác sĩ bệnh viện cho biết, hình ảnh chụp chiếu tại bệnh viện cho thấy có một viên bi hình tròn đi xuyên từ ngoài vào tận phía trong ngực bệnh nhi, gây rách màng phổi, tình trạng hết sức nguy hiểm.

Hình ảnh viên bi xe đạp găm trong phổi bệnh nhi - Ảnh: BV cung cấp

Sau khi hội chẩn liên khoa, các bác sĩ đã định vị viên đạn bằng màn hình tăng sáng C-ARM phát hiện dị vật cản quang, tiến hành phẫu thuật và lấy thành công viên đạn ra ngoài. Sau phẫu thuật bệnh nhi tỉnh táo, có thể ăn uống bình thường.

Người nhà bệnh nhi cho biết, thời điểm xảy ra sự việc thì bé T. đang ngồi chơi súng đạn nhựa với một số anh lớn hơn. Do súng hết đạn nhựa nên bé trai 10 tuổi hàng xóm đã lấy viên bi xe đạp lắp vào bắn thử và không may viên đạn găm vào bé T.

Hiện bệnh nhi đã tỉnh táo, ăn uống bình thường, sức khỏe dần bình phục trở lại.

Hoàng Giang (T/h)

Hoàng Giang

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/doi-song/cuu-song-be-trai-16-thang-tuoi-bi-sung-do-choi-ban-thung-nguc-a206134.html