Cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng tim, đứt động mạch

Khuya ngày 10.9, Khoa Cấp cứu Bệnh viện đa khoa Xuyên Á, TP.HCM, tiếp nhận bệnh nhân T.N (18 tuổi, tạm trú tại huyện Hóc Môn) trong tình trạng sốc nặng do vết thương ở ngực, máu chảy ồ ạt, người xanh xao, lơ mơ, thở khó.

Các bác sĩ phẫu thuật cứu bệnh nhân - Ảnh: BVCC

Bệnh nhân N. có nhiều vết đâm ở cằm, ngực phải, ngực trái, hông trái. Các bác sĩ nhận định bệnh nhân có nguy cơ rất lớn là bị vết thương ở tim hoặc mạch máu lớn trong lồng ngực, mất máu cấp lượng nhiều, tiên lượng tử vong rất cao. Do vậy cần phải mở ngực cấp cứu mới hy vọng cứu sống bệnh nhân.

Ngay khi tiếp nhận bệnh, các bác sĩ cấp cứu lập tức khởi động quy trình báo động đỏ nội viện và cùng hội chẩn khẩn với các bác sĩ Khoa Phẫu thuật tim mạch và lồng ngực.

Bệnh nhân được đưa ngay vào phòng mổ tiến hành mở ngực. Kết quả cho thấy cạnh ức phải có vết đâm gây thủng tim phải 1 cm, gây tràn máu màng tim làm chèn ép tim cấp. Các bác sĩ nhanh chóng mở màng tim, giải phóng chèn ép tim, khâu vết thương thủng tim đang chảy máu.

Ngoài ra, vết thương còn làm đứt động mạch ngực trong phải gây tràn máu màng phổi phải nhiều, vết thương đâm xuyên thùy dưới phổi phải. Các bác sĩ tiến hành khâu cầm máu động mạch ngực trong và khâu tổn thương thùy dưới phổi phải

Ca mổ khẩn cấp kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ, bệnh nhân được truyền 4 đơn vị máu và 4 đơn vị huyết tương. Hiện tại, bệnh nhân hiện đã tỉnh táo, có thể nói chuyện với bác sĩ và người thân.

Theo bác sĩ, chỉ cần chậm trễ chừng vài phút thì tính mạng bệnh nhân khó giữ. Việc mổ cứu sống bệnh nhân đa chấn thương rất nặng, mất máu cấp, nguy cơ tử vong cao là một thành công ngoạn mục của đội ngũ bác sĩ.

Duy Tính

Duy Tính

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/suc-khoe/cuu-song-benh-nhan-bi-dam-thung-tim-dut-dong-mach-874495.html