Cứu sống bệnh nhân liệt tủy nặng

Thông tin từ Khoa Ngoại Thần kinh - Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, các bác sĩ của khoa đã phẫu thuật cấp cứu thành công cho bệnh nhân L.V.N (47 tuổi, Văn Chấn, Yên Bái) bị chấn thương cột sống, lún vỡ mất vững độ 4 đốt sống L1, liệt tủy.

Bệnh nhân bị liệt tủy nặng.

Bệnh nhân bị liệt tủy nặng.

Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Văn Sơn - Trưởng Khoa Ngoại Thần kinh - PGĐ Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng rất nặng, mạch máu nhanh, huyết áp tụt, mất vận động hoàn toàn hai chi dưới, đau lưng mức độ nhiều.

Các bác sĩ chỉ định bất động, nẹp cố định ngoài cho bệnh nhân và chỉ định chụp cắt lớp, cộng hưởng từ. Kết quả cho thấy, bệnh nhân bị lún vỡ L1, biến dạng cột sống, mất vững chèn ép tủy nặng.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật để nắn chỉnh cột sống trở về bình thường, mở cung sau đốt sống giải chèn ép tủy, cố định cột sống bằng nẹp vít.

Diễn biến bệnh: ngày thứ 2 sau phẫu thuật, bệnh nhân N đỡ đau hơn, chân có cảm giác và bắt đầu cử động được các ngón chân, ngày thứ 3 được rút dẫn lưu vết mổ, ngày thứ 5 co được 2 chân lên khỏi mặt giường.

Bệnh nhân L.V.N chia sẻ: Không may trong lúc đang xây dựng, dàn dáo bị sập đã đè lên người gây tê liệt toàn bộ nửa người dưới khiến cho đôi chân của tôi không thể cử động hay có cảm giác gì. Ngay sau khi ngã, tôi được anh em làm cùng đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ. May mắn là tôi đã được các y bác sĩ có chuyên môn cao tại bệnh viện cấp cứu kịp thời giúp cho đôi chân của tôi đang bình phục dần dần.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân khi bị chấn thương cột sống, mất vững cần đưa ngay đến cơ sở y tế có thể phẫu thuật được để xử lý kịp thời, hạn chế tối đa việc vận chuyển bệnh nhân, bởi khi vận chuyển sẽ làm tổn thương nặng thêm gây liệt tủy vĩnh viễn.

Sau 10 ngày phẫu thuật, bệnh nhân khỏe trở lại và có thể đứng dậy, bước đi khi có người đỡ.

K.Chi

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/cuu-song-benh-nhan-liet-tuy-nang-post331241.info