Cứu sống cháu bé 2 tuổi bị đuối nước ở hồ bơi khách sạn khi đi du lịch cùng gia đình

Bé Đ. được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Bãi Cháy trong tình trạng kích thích, gồng cứng chân tay, sốt cao...

Thông tin cho PV, đại diện Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị vừa cứu sống bé T.M.Đ ( 2 tuổi), trú tại TP.Hà Nội bị đuối nước ở hồ bơi khách sạn khi đi du lịch cùng bố mẹ.

Theo đó, sau khi phát hiện cháu Đ. bị đuối nước khoảng 3-5 phút ở bể bơi khách sạn, bé được tiến hành sơ cứu tại chỗ. Sau khi sơ cứu, cháu bé được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Bãi Cháy trong tình trạng kích thích, gồng cứng chân tay, sốt cao 39,2 độ, da nổi vân, tím chi, rải rác chấm xuất huyết vùng mặt, thân mình.

Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ khẩn trương đặt ống nội khí quản, hồi sức tích cực, thực hiện các xét nghiệm chẩn đoán. Kết quả chụp XQ cho thấy, có hình ảnh mờ 1/3 trên phổi trái, dày thành phế quản 2 bên và xét nghiệm máu có rối loạn điện giải.

Bé Đ. được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Bãi Cháy trong tình trạng kích thích, gồng cứng chân tay, sốt cao ...

Bé Đ. được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Bãi Cháy trong tình trạng kích thích, gồng cứng chân tay, sốt cao ...

Qua thăm khám lâm sàng, cận lâm sàng, các bác sĩ đã hội chẩn và chẩn đoán, cháu Đ. bị suy hô hấp cấp - viêm phổi do đuối nước - rối loạn điện giải – theo dõi bệnh não thiếu oxy tiên lượng nặng, nguy cơ tử vong cao.

Lập tức, bệnh nhân nhi được hồi sức tích cực, an thần, thở máy, kháng sinh, cân bằng điện giải và điều trị oxy cao áp. Sau hơn 1 ngày điều trị, tình trạng bệnh nhân tiến triển tốt, chuyển thở oxy mask và chỉ số sinh tồn ổn định. Nhờ điều trị hồi sức tích cực, kịp thời theo phác đồ nhi khoa kết hợp oxy cao áp, các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy đã thành công cứu sống trẻ và hạn chế di chứng để lại sau tai nạn đuối nước.

Đại diện Khoa Nhi, Bệnh viện Bãi Cháy thông tin, người bị đuối nước do bị thiếu oxy thường có biểu hiện khó thở, đau sau xương ức, thở nhanh, tăng tiết đờm lẫn máu, nặng hơn có thể tím tái, mất ý thức, co giật, rối loạn nhịp tim, giảm huyết áp.

Đuối nước gây suy hô hấp, phù phổi cấp, suy tuần hoàn, phù não do thiếu oxy não, rối loạn điện giải và hậu quả nặng nề của đuối nước nếu phát hiện muộn có thể đẫn đến tổn thương não không hồi phục, rơi vào tình trạng sống thực vật vĩnh viễn, thậm chí tử vong.

Nhờ điều trị hồi sức tích cực, kịp thời theo phác đồ nhi khoa kết hợp oxy cao áp, các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy đã thành công cứu sống trẻ

Do đó, điều quan trọng nhất khi gặp phải trường hợp người bị đuối nước có ngừng tim, ngừng thở là sơ cứu tại chỗ bằng biện pháp ép tim, thổi ngạt nhằm mục đích lấy lại tim – phổi nhanh nhất có thể.

Cũng theo bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy khuyến cáo: Các gia đình không cho trẻ đi chơi gần những nơi có sông, suối, ao, hồ, bể nước đặc biệt trẻ nhỏ. Khi tắm ở bể bơi, tắm biển, cha mẹ phải mặc áo phao cho trẻ, luôn quan sát, theo dõi trẻ trong suốt quá trình vui chơi tắm biển.

Không cho trẻ tắm biển trong những ngày thời tiết xấu như: mưa, bão, trời lạnh, không tắm biển vào những thời điểm sáng sớm hoặc về đêm; đồng thời lựa chọn những địa điểm tắm an toàn, có quản lý, giám sát, cứu nạn cứu hộ kịp thời, không tắm ở những bãi tắm tự phát.

Cùng với đó, cha mẹ cần chủ động cho trẻ em học kỹ năng bơi lội và giải quyết các tình huống nguy hiểm có thể gặp phải khi tiếp xúc với nước, giải thích cho trẻ hiểu sự nguy hiểm khi tự ý tập bơi hay tắm sông, suối…

Một số sai lầm khi cấp cứu trẻ đuối nước đó là dốc ngược người trẻ lên vai rồi chạy mà không tiến hành ép tim và hô hấp nhân tạo cho trẻ. Chính điều này kéo dài thời gian thiếu oxy não gây ra những di chứng ở não sau này nếu trẻ còn sống.

Vì vậy, ngay khi phát hiện trẻ bị đuối nước, cha mẹ cần khẩn trương sơ cứu và đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu, điều trị kịp thời, tránh những hậu quả, di chứng nguy hiểm.

Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/cuu-song-chau-be-2-tuoi-bi-duoi-nuoc-o-ho-boi-khach-san-khi-di-du-lich-cung-gia-dinh-172220626203617238.htm