Cứu sống hai ngư dân bị chấn thương sọ não ở đảo Trường Sa

Ngày 17.9, tổ cấp cứu hàng không của Bệnh viện Quân y 175 (TPHCM) đã đưa hai bệnh nhân Nguyễn Ngọc Ngãi (SN 1987) và Bùi Văn Đô (SN 1994) từ quần đảo Trường Sa về đất liền điều trị chấn thương sọ não do tai nạn lao động.

Hai ngư dân được máy bay trực thăng đưa về đất liền điều trị

19h ngày 16.9, tổ cấp cứu đường không của Bệnh viện (BV) Quân y 175 đã được báo động di chuyển xuống Vũng Tàu để lên đường cấp cứu cho bệnh nhân tại đảo Phan Vinh (thuộc quần đảo Trường Sa).

Đến sáng 17.9, các y bác sĩ đã có mặt tại đảo Phan Vinh và tiến hành hồi sức cấp cứu cho hai bệnh nhân, sau đó đưa về BV Quân y 175 trong ngày để tiếp tục được điều trị.

Hai ngư dân được máy bay trực thăng đưa về đất liền điều trị.

Đại diện BV Quân y 175 cho biết chẩn đoán bệnh nhân bị đa chấn thương, bao gồm: Chấn thương sọ não, vỏ nền sọ trước; gãy xương thái dương trái, xương gò má; máu tụ màng cứng; dập não, xuất huyết não thái dương trái, phù não do lan tỏa hai đầu bán cầu và chấn thương hàm mặt.

Hiện tại, bệnh nhân Đô đã tỉnh, tiếp xúc tốt. Tuy nhiên, bệnh nhân Ngãi vẫn đang rơi vào trạng thái hôn mê sâu và đã được đưa vào phòng mổ.

Hiện tại, một bệnh nhân vẫn đang rơi vào tình trạng hôn mê sâu và được đưa vào phòng mổ.

Trước đó, Ngãi và Đô bị tai nạn lao động khi đang đánh bắt hải sản trên quần đảo Trường Sa.

Báo Lao Động sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này.

Đông Pha

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/suc-khoe/cuu-song-hai-ngu-dan-bi-chan-thuong-so-nao-o-dao-truong-sa-631377.ldo