Cứu sống một người bị đâm thủng bụng, lòi ruột non

Khi nhập viện, bệnh nhân L. có tình trạng da tái, hôn mê, lòi ruột non, thủng dạ dày...máu chảy nhiều với vết thương cạnh rốn dài khoảng 5 cm.

Ngày 13/5, các bác sĩ tại bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai cho biết họ vừa phẫu thuật, cứu sống một bệnh nhân bị đâm thấu bụng, thủng dạ dày, lòi ruột, đứt tĩnh mạch. Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân đã dần ổn định lại.

Sức khỏe bệnh nhân L. đã ổn

Sức khỏe bệnh nhân L. đã ổn

Theo thông tin, trước đó anh Nguyễn Văn L., 39 tuổi, ngụ tại xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai được chuyển viện từ trung tâm Y tế Trảng Bom lên bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Khi nhập viện, bệnh nhân L. có tình trạng da tái, hôn mê, lòi ruột non, mạc treo ra ngoài bụng, máu chảy nhiều với vết thương cạnh rốn dài khoảng 5 cm. Qua thăm khám, chụp phim,… các bác sĩ nhận định đây là một ca bệnh vô cùng nguy hiểm nên tiến hành can thiệp xử lý gấp.

Theo bác sĩ Bùi Văn Linh, Phó trưởng khoa Ngoại lồng ngực, người trực tiếp phẫu thuật cho anh L. cho biết, khi mổ ổ bụng, máu tràn ngập ổ bụng, có nhiều máu cục đen, lẫn máu đỏ và thức ăn.

Các bác sĩ đã tiến hành hút máu, kiểm tra thấy dạ dày bị thủng xuyên thấu cả mặt trước và sau, đồng thời khâu vết thủng, nhưng máu vẫn tiếp tục chảy từ dưới lên. Do bệnh nhân mất máu quá nhiều nên trong khi phẫu thuật, bệnh nhân đã được truyền máu. Và cuối cùng ca phẫu thuật đã thành công, sức khỏe bệnh nhân đang dần ổn định lại.

Nguyễn Nhâm

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cuu-song-mot-nguoi-bi-dam-thung-bung-loi-ruot-non-a433604.html