Cứu sống người bệnh đang cách ly tập trung

Trưa 2-4, Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh cho biết, đã thực hiện phẫu thuật cắt tai vòi phải, cứu sống một người bệnh đang được cách ly tập trung phòng ngừa lây nhiễm dịch bệnh Covid-19.

Hậu phẫu chờ kết quả xét nghiệm.

Hậu phẫu chờ kết quả xét nghiệm.

Trước đó, người bệnh (nữ, tên N.T.L.U, 22 tuổi,ngụ xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) được xe chuyên dụng đưa từ Khu cách ly tập trung đến bệnh viện trong tình trạng đau bụng quằn quại, sốc mất máu, huyết áp tụt, mạch nhanh, không khó thở, không ho, không sốt.

Sau khi hội chẩn và chẩn đoán bụng ngoại khoa, ê-kíp trực Khu cách ly Khoa Nhiễm và Khoa Phẫu thuật đã phối hợp phẫi thuật cấp cứu cho người bệnh sốc mất máu do thai ngoài tử cung vỡ, kịp thời cứu sống người bệnh đúng quy trình cách ly, khép kín theo quy định.

Trong suốt năm giờ phẫu thuật, người bệnh được truyền bốn đơn vị máu. Hiện tại sức khỏe người bệnh hoàn toàn ổn định dù không có người nhà bên cạnh vì đang cách ly. Sau ca phẫu thuật, vì sự an toàn cho người khác, toàn bộ ê-kíp trực mổ đã tự nguyện cách ly tại bệnh viện, chờ kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh đối với người bệnh N.T.L.U.

Đến sáng 2-4, kết quả xét nghiệm bệnh phẩm do Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh gửi về cho biết: người bệnh âm tính với virus SARS-CoV-2.

MINH ANH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/y-te/tin-tuc/item/43890002-cuu-song-nguoi-benh-dang-cach-ly-tap-trung.html