Cứu sống nhiều thuyền viên vụ chìm tàu ở Nghệ An

n khoảng 16h hôm nay, lực lượng tìm kiếm đã cứu sống được 7 thuyền viên vụ tàu chìm ở Nghệ An và đang xác định danh tính 3 thi thể được phát hiện. Ấn F5 để liên tục cập nhật.

Thuyền viên Nguyễn Văn Sáng được đưa vào bờ. Ảnh: Cảnh Huệ

Tường thuật trực tiếp

Tại Sở chỉ huy tiền phương TKCN, ông Nguyễn Văn Tính - Phó Tổng giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết, thi thể đầu tiên được tìm thấy vào sáng nay được xác định là Nguyễn Văn Lãm, máy phó tàu VTB 26, quê ở Hải Phòng.

Hai thuyền viên Giang và Hải được đưa vào bờ an toàn, sức khỏe ổn định.

Tàu Lam Hồng 99 cập bờ, đưa hai thuyền viên Phạm Văn Hải và Lý Văn Giang vào bờ. Các thuyền viên sau đó được đưa lên xe để vận chuyển về BV đa khoa Cửa Lò chăm sóc.

Thuyền viên Nguyễn Anh Tuấn (người đang mặc áo phao)

Thuyền viên Tuấn được chăm sóc sức khỏe trên tàu cứu nạn hàng hải

Theo Trung tâm tìm kiếm cứu hộ hàng hải, tàu cứu nạn hàng hải SAR 411 đã cứu sống thuyền viên Nguyễn Anh Tuấn (đầu bếp, sinh năm 1992)

Nghệ An công bố đường dây nóng, kêu gọi người dân tìm kiếm, nếu phát hiện tung tích các thuyền viên mất tích trên biển báo ngay theo số điện thoại: 0945546999/ 0963474999.

Thông tin từ đội Tìm kiếm cứu nạn báo về cho Sở chỉ huy tiền phương cho biết, họ vừa phát hiện 1 thi thể nghi là thuyền viên của tàu hàng VTB26. Khu vực phát hiện là phía Bắc cầu cảng ĐKC, gần cảng Nghi Thiết. Hiện tàu cứu nạn SAR 411 đang đến khu vực trên để trục vớt thi thể. Hiện, lực lượng TKCN cứu sống được 7 thuyền viên. 3 thi thể được phát hiện đang xác định danh tính.

Lực lượng tìm vừa tìm thấy 1 thuyền viên còn sống. Khu vực phát hiện là gần Đảo Ngư, như vậy đã có 7 người được cứu sống

Vào khoảng 14h50p , lực lượng tìm kiếm phát hiện 1 thi thể ngay tại vị trí tàu chìm nhưng chưa thể xác nhận danh tính. Như vậy, tính đến thời điểm này, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy 8 người, trong đó 2 người tử vong.

Quyết định mở rộng phạm vi tìm kiếm

Lực lượng chức năng vừa cho hay, sẽ mở rộng phạm vi tìm kiếm ra đảo Mê (Thanh Hóa) và sâu vào vùng biển Hà Tĩnh.

Clip đưa thuyền viên Nguyễn Văn Sáng vào bờ

Thuyền viên Nguyễn Văn Sáng (SN 1980. Quê quán Hải Phòng) đã được đưa vào bờ. Ảnh: Cảnh Huệ

Như vậy, hiện có 11 tàu của Bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, ngư dân đang tìm kiếm tại hiện trường và khu vực xung quanh.

Thông tin mới nhất, Sở chỉ huy tiền phương TKCN cho biết, tiếp tục tăng cường 2 tàu cá NA 96068 TS và NA 91035 TS của ngư dân có công suất lớn ra hiện trường tìm kiếm. Cùng đi có 8 chiến sỹ Bộ đội biên phòng.

Nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Cửa Lò cho hay, nạn nhân Cường được chuyển đến trong tình trạng đuối sức sau nhiều giờ vật lộn với sóng biển. Nạn nhân bị nhiều vết thương ở chân đã được các bác sỹ băng bó, hiện nạn nhân đang được tích cực chăm sóc, cấp cứu.

Thuyền viên Cường đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa thị xã Cửa Lò. Ảnh chụp lúc 12h50 . Ảnh: Quang Long

Thông tin mới nhất về vụ tàu trọng tải 5.100 tấn chìm tại Nghệ An, đến trưa ngày 17/7, lực lượng chức năng cùng ngư dân đã cứu được 6 người, 1 người tử nạn, còn 6 người khác vẫn đang mất tích. Công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang tích cực được triển khai.

Hiện, 1 tàu của lực lượng tìm kiếm đã cập bến Cảng Hải Đội Biên Phòng đưa thi thể thuyền viên tử nạn về nhà xác bệnh viện ĐK Nghệ An.  Một tàu TKCN khác đã cập bến Cảng Cửa Lò đã cập bến đưa thuyền viên Ngô Cao Cường vào bờ. Thuyền viên này sẽ được đưa tới Bệnh viện ĐK thị xã Cửa Lò chăm sóc.

Công tác cứu nạn vẫn đang diễn ra hết sức khẩn trương. Ảnh chụp lúc 12h28

Vị trí tàu chìm, ảnh chụp qua máy tính của Sở chỉ huy TKCN

Khu vực đảo Ngư, nơi xảy ra vụ đắm tàu chở than kéo 13 thủy thủ xuống biển giữa lúc mưa to gió lớn.

Một số ngư dân thông báo, thấy một số vật thể khả nghi trôi về biển Nghi Thiết, Nghi Lộc (vị trí khu vực bãi Lữ). Ngay lập tức, Bộ chỉ huy TKCN điều động 1 tàu quân sự của Bộ đội biên phòng chuyển hướng xác minh.

Thông tin từ điện thoại trò chuyện của Sở chỉ huy TKCN với thuyền viên Cường cho hay, khi anh cường nhảy xuống tàu thì phát hiện có nhiều người nhảy ra ngoài, có người dùng bè, có người dùng áo phao.

Liên lạc tình hình với thuyền viên Ngô Cao Cường (Nghệ An)

 Không khí tại Sở chỉ huy cứu nạn 

Đảo Ngư - nơi tàu chở than Quảng Ninh bị chìm, làm 13 người mất tích. Ảnh: Dân trí

Danh tính 4 người đã được cứu sống: Thuyền trưởng Phạm Văn Hải, máy trưởng Nguyễn Văn Sáng, thợ máy Lý Văn Giang và thợ máy OS Đặng Duy Khiêm. Sức khỏe của 4 người này ổn định.

Tỉnh Nghệ An đang điều động thêm tàu, mở rộng phạm vi tìm kiếm trên vùng biển Cửa Lò, Cửa Hội và ven biển huyện Nghi Lộc.

Phần tàu bị nạn đã chìm, chỉ nổi phần đuôi. Ảnh chụp màn hình kết nối của Sở chỉ huy tìm kiếm cứu nạn

Ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn nhận định: Tàu chìm vào thời điểm bão số 2 áp sát đất liền, giữa lúc mưa to gió lớn. Các thuyền viên bị sóng đánh bật ra khỏi tàu, tất cả đều kịp mặc áo phao. BCH triển khai lực lượng cứu hộ gồm 9 tàu tìm kiếm trên phạm vi rộng lớn.

Thứ trưởng Bộ Giao Thông  vận tải Lê Đình Thọ và đoàn công tác của Bộ GTVT cũng có mặt tham gia công tác cứu nạn.

Tàu VTB 26 có 13 thuyền viên; chủ tàu là ông Liên; thuyền trưởng ông Hải; thuyền phó ông Xuân; trọng tải: 5100 tấn + hàng (than) 4700 tấn; Lý trình: Hải phòng - Cửa Lò. Tàu bị lật nổi đuôi tàu cách đảo Ngư 800m về hướng bắc. Tàu chìm lúc 2h sáng ngày 17/7.

Kể lại giây phút gặp nạn, thuyền trưởng Hải cho biết, lúc đó sóng giật rất mạnh khiến 1 số thuyền viên bị say sóng. Thấy tình hình không ổn, tôi liền phát tín hiệu cầu cứu. Sau đó một lúc, tàu bị lắc mạnh, nghiêng về một phía. Tôi chỉ kịp ấn nút báo động để anh em chủ động rời tàu. Thời điểm tàu lật, tôi cũng không nắm được bao nhiêu người đã rời tàu.

Theo thông tin riêng: Nghệ An đã huy động hơn 600 người tham gia cứu hộ, gồm: lực lượng biên phòng, Cảnh sát biển, Dân quân, Nhân viên y tế.  Trong đó triển khai tại Đảo Mắt 50 người.

Biên phòng Nghệ AN đã điều động 3 tàu; cảnh sát biển điều động 1 tàu; ngư dân có hơn 5 tàu tham gia tìm kiếm cứu hộ. Như vậy, hiện có 9 tàu tham gia tìm kiếm người gặp nạn.

Bí thư tỉnh ủy Nghệ An đã nối máy với thuyền trưởng tàu chở than VTB 26. Qua điện thoại, thuyền trưởng Phạm Văn Hải ( SN1985, quê Ninh Bình) cho biết, bản thân tôi không bị thương, cùng thợ máy Lý Văn Gianh (SN 1993; Quê quán Hải phòng) bơi được vào bờ kè đảo Ngư và được lực lượng bộ đội cứu vào bờ.

Ông Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An trực tiếp chỉ huy cứu hộ.

Họp bàn công tác tìm kiếm cứu hộ.

Tỉnh Nghệ An đã lập Ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn ngay tại Cảng vụ Cửa Lò, Phường Nghi Thủy, Thị xã Cửa Lò. Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ huy công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Nhiều người dân tụ tập xem cứu hộ.

Ông Doãn Tiến Dũng, Chủ tịch thị xã Cửa Lò cho biết, 1 trong 4 thuyền viên bị tử vong. Hai người mới phát hiện thấy.  Lực lượng cứu hộ đang cố gắng tiếp cận.

Xe cứu thương sẵn sàng đưa nạn nhân tới bệnh viện cứu chữa

Lúc 11h04, lực lượng cứu hộ tỉnh nghệ an cho biết, đã tìm thấy 6 thủy thủ; 4 người được cứu tại khu vực đảo ngư; 2 người được phát hiện tại cảng Visai.

Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh lập chốt trại ngay tại cảng Cửa Lò.

Như vậy, đến thời điểm này vẫn còn 10 người mất tích chưa tìm thấy. Hiện công tác chỉ đạo tìm kiếm người mất tích đang được lực lượng chức năng Nghệ An vào cuộc.

Vào khoảng 9h30p, (ngày 17/7), thông tin từ tàu Lam Hồng 99 và tàu Thanh Thành Đạt 35 cho biết, hai tàu này đã cứu sống được 3 người trong vụ tàu than Quảng Ninh chìm tại đảo Ngư. Ông Trần Quang Luận - TGĐ Công ty TNHH Thanh Thành Đạt cho biết: "Sáng nay sau khi nhận được tin, chúng tôi đã tiến hành cho tìm kiếm người bị nạn trên tàu chở than. Hiện tàu chúng tôi (tàu Thanh Thành Đạt 35) đã cứu được 1 người và sức khỏe tốt".

Danh tính các thuyền viên trên tàu VTP 26 gồm:

Phạm Văn Hải (SN 1985, quê Ninh Bình) là thuyền trưởng; Nguyễn Văn Xuân (SN 1982, quê Thanh Hóa); Nguyễn Văn Chiêu (SN 1988, quê Hải Phòng); Nguyễn Văn Lâm (SN 1983, quê Hải Phòng); Nguyễn Văn Dương (SN 1989, quê Hải Phòng); Vũ Văn Đạt (SN 1993, quê Nam Định); Ngô Cao Cường (SN 1991, quê Nghệ An); Nguyễn Hải Quyết (SN 1991, quê Hải Phòng); Lý Văn Gianh (SN 1993, quê Hải Phòng); Lê Đắc Tài (SN 1995, quê Thanh Hóa); Đặng Duy Khiêm (SN 1994, quê Thái Bình); Nguyễn Anh Tuấn (SN 1992, quê Hải Phòng).

Hiện, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng Nghệ An thành lập sở chỉ huy phía trước tại cảng Cửa Lò; báo cáo các cơ quan, ngành chức năng của tỉnh Nghệ An, quân khu 4, Bộ tư lệnh Biên phòng, Biên phòng Hà Tĩnh; thông báo cho các đơn vị tuyến biển phối hợp với ngư dân tổ chức tìm kiếm cứu nạn 13 thuyền viên.

Vào lúc 2 giờ 10 phút ngày 17/7/2017 cảng vụ hàng hải khu vực I thông báo: Tàu Lam Hồng 99 báo; Tàu VTP 26 phát tín hiệu cầu cứu. Trên tàu VTP 26 có 13 thuyền viên; chủ tàu là ông Liên; thuyền trưởng ông Hải; thuyền phó ông Xuân; trọng tải: 5100 tấn + hàng (than) 4700 tấn; Lý trình: Hải phòng - Cửa Lò. Tàu bị lật nổi đuôi tàu cách đảo Ngư 800m về hướng bắc.

Quang Long – Cảnh Huệ

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/cuu-song-nhieu-thuyen-vien-vu-chim-tau-o-nghe-an-1167965.tpo