Cứu sống thanh niên bị đâm thủng tim, phổi

Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á vừa phẫu thuật cấp cứu một trường hợp bị đâm thủng tim, thủng phổi phức tạp.

Chiều ngày 11-9, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho hay vừa phẫu thuật khẩn cấp cứu sống bệnh nhân T.N. (18 tuổi, tạm trú tại huyện Hóc Môn, TP HCM) bị đâm thủng tim, thủng phổi. Trước đó, tối ngày 10-9, anh N. được người nhà chuyển đến cấp cứu trong tình trạng sốc nặng, lơ mơ, thở khó, xanh xao, ngực có vết thương chảy máu ồ ạt. Bệnh nhân được xác định có nhiều vết đâm (ở cằm, ngực phải, ngực trái, hông trái), nguy cơ rất lớn bị vết thương ở tim hoặc mạch máu lớn trong lồng ngực, mất máu cấp với số lượng nhiều, tiên lượng tử vong rất cao…

Trước tình trạng "ngàn cân treo sợi tóc", bệnh viện lập tức khởi động quy trình báo động đỏ cấp cứu nội viện. Ngay lập tức, các bác sĩ đã tiến hành mở ngực, màng tim, giải áp chèn ép tim, vá lại lỗ thủng tim dài 1cm máu đang phụt, đồng thời cầm máu động mạch ngực bị đứt, vá lỗ thủng thùy dưới phổi phải và qua hơn 2 giờ đã cứu sống bệnh nhân. Ca mổ được truyền 4 đơn vị máu và 4 đơn vị huyết tương. Hiện anh N. đã tỉnh, có thể nói chuyện được.

Bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy kịch 1 ngày sau ca phẫu thuật

Bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy kịch 1 ngày sau ca phẫu thuật

Theo các bác sĩ chuyên khoa Tim mạch-Lồng ngực Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, bệnh nhân này may mắn chuyển tới viện kịp thời, vì chỉ cần chậm trễ chừng vài phút thì tính mạng khó giữ do tổn thương rất nặng, mất máu cấp…

Nguyễn Thạnh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/suc-khoe/cuu-song-thanh-nien-bi-dam-thung-tim-phoi-20170911175907208.htm