Cứu sống vợ chồng bị đất vùi sâu hơn 2m

QĐND Online-Sáng 20-4, bà Vũ Thị Xuân, Chủ tịch UBND xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng cho biết, người dân địa phương vừa cứu sống 2 vợ chồng bị đất vùi sâu hơn 2m.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 19-4, tại thôn 2 xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm xảy ra mưa rất to, gây dịch chuyển đất và làm bể ống nước của gia đình ông Nguyễn Duy Trinh, sinh năm 1968 và bà Phạm Thị Thời, sinh năm 1976, cùng ngụ thôn 2, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Trong lúc 2 vợ chồng ra vườn sửa ống nước thì bị khối đất lớn từ trên đồi sau nhà đổ xuống vùi lấp. Vụ việc được hàng xóm kịp thời phát hiện hô hoán, sau đó cùng nhiều người dân địa phương sử dụng các phương tiện đào bới, đưa hai vợ chồng ra khỏi hiện trường. Sau khi được sơ cứu, hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa II Bảo Lộc Lâm Đồng. Rất may mắn là cả 2 vợ chồng đều sống sót. Sau khi tai nạn xảy ra, chính quyền địa phương đã thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình và biểu dương hành động cứu người kịp thời của người dân địa phương.

VŨ ĐÌNH ĐÔNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/cuu-song-vo-chong-bi-dat-vui-sau-hon-2m-536849