Cứu tàu cá cùng 10 thuyền viên bị nạn trên biển

Lúc 9 giờ sáng 30-11, Tàu CSB 2012, Hải đội 202, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển (CSB) 2 đã lai kéo tàu ĐNa 91060 TS cùng 10 thuyền viên về Đà Nẵng an toàn.

Tàu CSB 2012 lai kéo tàu ĐNa 91060 TS cùng 10 thuyền viên về Đà Nẵng an toàn. Ảnh: Hồng Pha

Tàu CSB 2012 lai kéo tàu ĐNa 91060 TS cùng 10 thuyền viên về Đà Nẵng an toàn. Ảnh: Hồng Pha

Trước đó, vào hồi 11 giờ ngày 29-11, tàu CSB 2012 đang thực hiện nhiệm vụ trên khu vực biển Cồn Cỏ (Quảng Trị) nhận được tin báo của Sở Chỉ huy Bộ Tư lệnh Vùng CSB 2 về việc tàu cá mang số hiệu ĐNa 91060 TS do ông Cao Minh Tấn, trú tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng làm thuyền trưởng bị chết máy, đang trôi dạt về phía Đông, cách đảo Cồn Cỏ 30 hải lý. Trên tàu có 10 thuyền viên.

Sau nhiều giờ cơ động với tốc độ cao trong điều kiện thời tiết sóng to, gió lớn, tàu CSB 2012 đã tiếp cận và lai dắt thành công tàu cá bị nạn cùng các thuyền viên về cảng Hải đội 2, BĐBP TP Đà Nẵng an toàn và bàn giao cho BĐBP TP Đà Nẵng.

Hồng Pha

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/cuu-tau-ca-cung-10-thuyen-vien-bi-nan-tren-bien/