Cứu thành công 6 ngư dân cùng 2 trẻ em trên tàu đang chìm dần giữa biển

Hệ thống thông tin duyên hải (TTDH) cho biết, sáng 28/6, đơn vị này đã nhận được tin báo trực tiếp từ tàu cá QB 98551 TS qua tần số 7903kHz, thông báo tàu đang bị nước ngập sắp chìm.

Các ngư dân đã được cứu trước khi chiếc tàu chìm hẳn. (Hình minh họa)

Trước đó, vào 6h sáng cùng ngày, tàu đang đi về bờ để bán cá tại vị trí có tọa độ 17º01’00N 107º31’00E (cách Đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị khoảng 12,8 hải lý về phía Nam) thì bị nước ngập vào mà không rõ nguyên nhân.

Sự việc trên khiến máy tàu không hoạt động được, thuyền viên trên tàu đang phải tát nước bằng tay. Xung quanh đó không có tàu nào hỗ trợ, trong khi trên tàu có 6 thuyền viên và 2 trẻ nhỏ. Do đó tàu yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp.

Ngay khi nhận được thông tin trên, Hệ thống TTDH Việt Nam đã chuyển báo cáo tới các đơn vị cứu nạn khu vực để lên phương án trợ giúp, đồng thời phát điện khẩn cấp, yêu cầu tàu thuyền hoạt động gần khu vực bị nạn tăng cường quan sát, hỗ trợ.

Đến 10h15’ cùng ngày, toàn bộ thuyền viên tàu cá QB 98551 TS đã được tàu Hải Thắng 18 cứu lên an toàn và đưa về cảng Sơn Dương, Hà Tĩnh. Dự kiến khoảng 21h tàu sẽ về đến cảng. Trong khi đó, tàu QB 98551 TS đã chìm hẳn.

Hai ngư dân đang mất tích

Liên quan đến tai nạn trên biển, chiều ngày 27/6, Đài TTDH Hồ Chí Minh cũng liên tiếp nhận được yêu cầu trợ giúp cho 2 tàu cá có thuyền viên bị rơi xuống biển.

Cụ thể, vào khoảng 13h ngày 26/6, tàu cá TV 94131 TS đang hoạt động đánh bắt tại vị trí có tọa độ 08º36’N 108º40’E (cách mũi Vũng Tàu khoảng 142 hải lý về phía Đông Nam) thì thuyền viên Hoàng Em (sinh năm 1995, trú tại TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) không may bị rơi xuống biển và mất tích.

Khi đó thời tiết tại khu vực có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc giật cấp 6 cấp 7 khiến cho việc tìm kiếm thuyền viên mất tích gặp nhiều khó khăn. Tàu yêu cầu được trợ giúp khẩn cấp.

Tiếp đó, vào tối 27/6, tàu cá BT 92198 TS cũng báo tin cho biết vào khoảng 10h ngày 25/6, khi tàu đang hành nghề tại vị trí 07º00’N 104º30’E (cách đảo Hòn Khoai khoảng 90 hải lý về phía Nam Tây Nam) thì phát hiện thuyền viên Nguyễn Xuân Hoàng (sinh năm 1984, trú tại xã Vĩnh Bình Bắc, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang) không có trên tàu. Sau khi tự tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả, tàu yêu cầu được trợ giúp khẩn cấp.

Hiện hệ thống TTDH Việt Nam đã chuyển báo cáo tới các đơn vị cứu nạn khu vực để lên phương án trợ giúp, đồng thời phát điện khẩn cấp, yêu cầu tàu thuyền hoạt động gần khu vực bị nạn tăng cường quan sát, tìm kiếm người mất tích.

Nguyễn Nam

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/cuu-thanh-cong-6-ngu-dan-cung-2-tre-em-tren-tau-dang-chim-dan-giua-bien-post304174.info