Cứu thành công cá thể rùa biển quý hiếm vướng lưới ngư dân

Cá thể rùa được cứu hộ là loài rùa quý nằm trong sách đỏ Việt Nam, thuộc cấp độ EC cần được bảo tồn, bảo vệ.

Ngày 18/3, thông tin từ Chi cục Thủy sản tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết đơn vị này vừa phối hợp với Phòng NN&PTNT huyện Phú Vang cùng chính quyền xã Phú An, Trạm kiểm soát Biên phòng cửa lạch Thuận An cứu hộ thành công một cá thể rùa biển quý hiếm mắc vào ngư cụ của người dân.

Cá thể rùa biển vướng ngư cụ của người dân.

Trước đó sáng ngày 17/3, cơ quan chức năng nhận được tin báo của ngư dân Trần Văn May cùng con trai là Trần Văn Hòa (thôn Định Cư, xã Phú An, huyện Phú Vang, Thừa Thiên – Huế về việc phát hiện một cá thể rùa biển có màu vàng đậm bị mắc trong ngư cụ khi đi kiểm tra nò sáo trên đầm Phú An (thuộc hệ thống đầm phá Tam Giang).

Ông Võ Giang, Trưởng phòng Khai thác- Chi cục Thủy sản tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, qua kiểm tra, chi cục thủy sản xác định đây là cá thể rùa biển, thuộc họ Vích, dài 40cm, rộng 35cm và nặng khoảng 8kg. Khi phát hiện mắc vào nò sáo của ngư dân, cá thể rùa trong tình trạng sức khỏe khá tốt.

Cơ quan chức năng thả cá thể rùa biển quý hiếm về biển.

Được biết, đây là loài rùa quý nằm trong sách đỏ Việt Nam, thuộc cấp độ EC cần được bảo tồn, bảo vệ. Chi cục Thủy sản tỉnh Thừa Thiên – Huế sau đó đã phối hợp với chính quyền địa phương thả cá thể rùa biển này về vùng biển Thuận An.

Đây là cá thể rùa biển thứ 19 được Chi cục Thủy sản tỉnh Thừa Thiên – Huế phối hợp cứu hộ kể từ năm 2013.

Lê Chung

Lê Chung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thoi_su/cuu-thanh-cong-ca-the-rua-bien-quy-hiem-vuong-luoi-ngu-dan-284229.html