Cựu thanh niên xung phong Lai Châu phát huy tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã khép lại cách đây 70 năm, xong tinh thần Điện Biên năm xưa vẫn còn mãi với các thế hệ người dân Việt Nam, trong đó có thế hệ cựu thanh niên xung phong (TNXP) ở Lai Châu.

Không cam chịu đói nghèo, các thế hệ cựu TNXP địa phương đang phát huy phẩm chất của người lính Cụ Hồ, tích cực tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên trong cuộc sống.

Đã hơn 70 tuổi, nhưng cựu TNXP Lê Thị Thơm, ở tổ dân phố số 3, thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên (Lai Châu) vẫn hàng ngày cần mẫn với công việc ruộng vườn. Trên diện tích hơn 1ha, bà đã đào 2 ao nuôi cá, xây dựng khu chuồng trại chăn nuôi tổng hợp gồm nuôi lợn, gà và trồng nhiều loại cây ăn quả. Cùng với đó, gia đình bà cũng canh tác thêm 3ha chè và làm xưởng sản xuất, chế biến chè khô... Nhờ khéo tính toán, mô hình kinh tế vườn đồi của gia đình bà đã cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Các cựu TNXP Lai Châu sau khi xuất ngũ trở về địa phương đều tích cực tham gia sản xuất, là tấm gương sáng cho con cháu học tập, noi theo

Bà Lê Thị Thơm chia sẻ: "Là người lính, tôi xuất ngũ về là thực hiện phong trào “giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Khi về tôi cũng mạnh dạn vay ngân hàng, trả ngân hàng xong thì bên huyện hội cũng có dư ít quỹ cho tôi vay để tôi thực hiện mô hình VAC của gia đình. Rồi tôi mua chè và làm thêm một số việc nữa, nên cuộc sống của gia đình bây giờ rất ổn, không phải thiếu thốn như trước."

Với phương châm “không chịu khuất phục khó khăn gian khổ, không cam chịu đói nghèo", các cựu TNXP ở thị trấn Tân Uyên đã tích cực tham gia phát triển kinh tế gia đình, lan tỏa phong trào “cựu TNXP làm kinh tế giỏi”. Tùy theo điều kiện sức khỏe, quỹ đất, nguồn vốn mà các cựu TNXP lựa chọn cho mình mô hình làm kinh tế riêng để nâng cao thu nhập.

Cựu TNXP Phạm Quốc Toàn cho biết: "Sau khi rời khỏi quân ngũ về thì chúng tôi tham gia trực tiếp với hộ gia đình để làm mô hình kinh tế dịch vụ. Tôi chọn mô hình kinh doanh tạp hóa là phù hợp với điều kiện sức khỏe, cũng như là công việc của chúng tôi, nhằm tăng thu nhập cho gia đình. Thu nhập hàng năm của gia đình tôi cũng đạt từ 250 đến 300 triệu đồng. Ngoài thu nhập, gia đình còn tạo việc làm cho từ 1 - 3 lao động theo thời vụ, nuôi dạy con cháu thành đạt."

Các cựu TNXP ở Lai Châu nhận được nhiều sự quan tâm, thăm hỏi, động viên của cấp ủy, chính quyền địa phương

Phát huy tinh thần vượt khó của các chiến sỹ Điện Biên tại chiến trường Điện Biên Phủ và chiến trường miền Nam, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống Mỹ, hơn 40 cựu TNXP ở huyện Tân Uyên khi về địa phương đều tích cực tham gia phát triển kinh tế. Các hội viên cựu TNXP cũng thường xuyên gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm trong chăn nuôi, trồng trọt, giúp đỡ nhau về giống, vốn để cùng vượt khó, cùng nhau xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu.

Ông Nguyễn Xuân Cát, Chủ tịch Hội Cựu TNXP huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu cho biết: "Thời chiến có những tấm gương khó khăn đều khắc phục vượt qua. Về thời bình cũng không cam chịu những khó khăn gian khổ, không chịu đói nghèo cho nên các đồng chí cựu TNXP rất tích cực tham gia các phong trào, xây dựng kinh tế gia đình như trồng chè, cấy lúa, rồi trồng vườn cây ăn quả, chăn nuôi gia súc… mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình rất tốt. Từ khi có phong trào hội viên giúp nhau làm kinh tế, đến nay tổ chức hội của chúng tôi không còn hộ nghèo."

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, hàng nghìn thanh niên là con em đồng bào các dân tộc Lai Châu đã lên đường nhập ngũ và tham gia phục vụ chiến trường. Để bộ đội yên tâm đánh giặc, đồng bào các dân tộc địa phương đã đóng góp hơn 2.600 tấn gạo, hơn 226 tấn thịt và 210 tấn rau xanh. Cùng với đó, địa phương cũng huy động gần 17.000 dân công, với gần 570.000 ngày công cùng ngựa thồ, thuyền, mảng, gỗ và nhiều thiết bị để chống lầy, làm đường cho xe pháo và bộ đội vượt qua, góp phần đưa đến chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "Lững lẫn năm châu, chấn động địa cầu.

Cán bộ Hội cựu TNXP Lai Châu thăm quan mô hình sản xuất mắc ca do cựu TNXP làm chủ

Ông Đào Văn Minh, Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Lai Châu cho biết: Từ hơn 1.000 hội viên khi thành lập, hiện nay toàn tỉnh Lai Châu còn hơn 600 hội viên. Phát huy tinh thần của các thế hệ TNXP đi trước, nhất là TNXP tham gia kháng chiến tại chiến trường Điện Biên Phủ, các thế hệ cựu TNXP sau khi về địa phương đều sống gương mẫu, nỗ lực vươn lên trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Ông Đào Văn Minh cho biết: "Tinh thần hy sinh, chiến đấu ở tại các chiến trường, đặc biệt là ở Điện Biên Phủ và chống Mỹ thì các đồng chí về địa phương rất nhiệt tình, giác ngộ cách mạng. Nhiều đồng chí tham gia vào cấp ủy, chính quyền địa phương và một số tổ chức các hội khác như: bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng bản, mặt trận. Chúng tôi và hội viên toàn tỉnh đều nghiêm túc thực hiện các chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước, nhất là nội quy, quy chế của Hội. Hàng năm phân loại đảng viên cũng như là xếp loại, các hộ gia đình đều đạt loại tốt trở lên."

Bằng ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên, các cựu TNXP ở Lai Châu đã nỗ lực vươn lên trong phát triển kinh tế gia đình, ngày càng khẳng định được vai trò của mình trong xã hội và là tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập, noi theo. Dù trong thời chiến hay thời bình, các cựu TNXP vẫn luôn kiên cường vượt qua gian khó để tỏa sáng những phẩm chất và hình ảnh đẹp của người lính Cụ Hồ, nguyện đóng góp công sức nhỏ bé của mình để xây dựng bàn làng, quê hương ngày càng giàu đẹp.

Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/cuu-thanh-nien-xung-phong-lai-chau-phat-huy-tinh-than-chien-thang-dien-bien-phu-post1085621.vov