Cựu thành viên S.E.S - Shoo thừa nhận nợ nần vì cờ bạc

Ngày 6/8, cựu thành viên nhóm nhạc S.E.S – Shoo chính thức lên tiếng sau lời đồn dính vào cờ bạc buộc phải vay mượn với số tiền lên đến con số 600 triệu won.

Trước đó, vào ngày 3/8, truyền thông Hàn Quốc đưa tin, nữ ca sĩ “A” bị kiện vì vay nợ 600 triệu won (hơn 12 tỷ đồng) để đánh bạc mà không chịu chi trả. Theo đó, “A” năm nay 37 tuổi, từng xuất thân từ một nhóm nhạc nổi tiếng ở những năm 1990. Kể từ khi tin tức được tung ra, cư dân mạng nghi ngờ ngôi sao được nhắc đến là 2 thành viên Eugene và Shoo của nhóm nhạc nữ huyền thoại S.E.S thành lập năm 1997 dưới trướng của ông trùm giải trí Hàn Quốc SM Entertaiman.

Trước áp lực từ dư luận, đồng thời lo lắng cho Eugene khi cô đang mang thai đứa con thứ hai, Shoo đã bất ngờ lên tiếng cô chính là nhân vật nổi tiếng “A” mà mọi người đang bàn tán, ngay sau khi công ty quản lý của chính cô lên tiếng phủ nhận thông tin trên.

Ca sĩ Shoo - cựu thành viên S.E.S (Ảnh: Internet)

Cũng theo đơn kiện, vào tháng 6, Shoo mượn 350 triệu won của người đệ đơn kiện họ Park để trả nợ cho Paradise Casino Walkerhill ở quận Gwangjing, Đông Seoul, nhưng quỵt tiền. Sau đó, một người họ Oh cũng tố cáo nữ ca sĩ mượn mình 250 triệu won vẫn không thấy trả lại.

Cô chia sẻ: Ban đầu cô đến với Casino chỉ là tò mò, sau đó dần dần bị cuốn vào vòng xoáy cờ bạc đến mức không có tiền chi trả buộc cô phải đi vay mượn. Tuy nhiên, cô cũng phủ nhận số tiền mình vay mượn không phải hoàn toàn chi trả vào những canh bạc, đồng thời cựu thành viên nhóm nhạc S.E.S cũng xin lỗi người hâm mộ và hứa sẽ hoàn trả lại số tiền để đảm bảo không gây ra những điều đáng xấu hổ tương tự.

Ngày 6/8, chồng của Shoo là cầu thủ bóng rổ Lim Hyo Sung cũng đã lên tiếng về nợ nần của vợ và gia đình đang nỗ lực tìm cách thanh toán các khoản nợ này. Anh cũng mong nhận được cảm thông từ phía người hâm mộ, ngừng phát tán những tin tồn thất thiệt liên quan đến mối quan hệ vợ chồng sau cú sốc nợ nần.

Ca sĩ Shoo (tên thật là Yoo Soo Yung) sinh năm 1981, vẫn hoạt động với tư cách ca sĩ solo sau khi nhóm S.E.S tan rã vào năm 2002, kết thúc chặng đường 5 năm hoạt động với nhiều thành công. Đến năm 2010, cô kết hôn và có với chồng một con trai và hai bé gái sinh đôi. Mới đây, nhóm S.E.S vừa trở lại Kpop với ca khúc “Love” (Yêu), “Remember” (Nhớ) và “Paradise” (Thiên đường) trong khuôn khổ kỷ niệm 20 năm ra mắt nhóm vào cuối năm 2017.

Lê Lê

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/cuu-thanh-vien-ses--shoo-thua-nhan-no-nan-vi-co-bac-d69208.html