Cựu Thủ lĩnh Khmer Đỏ Nuon Chea qua đời

Tòa án quốc tế xét xử tội ác Khmer Đỏ (ECCC) xác nhận Nuon Chea qua đời ngày 4/8.

Tòa án quốc tế xét xử tội ác Khmer Đỏ (ECCC) xác nhận Nuon Chea qua đời ngày 4/8 tại bệnh viện Hữu nghị Khmer-Liên Xô. Tháng trước, Chea được đưa đến bệnh viện để điều trị khẩn cấp sau khi bị loét ở ngón chân.

Bị cáo Nuon Chea tại phiên xét xử.

Bị cáo Nuon Chea tại phiên xét xử.

Theo phát ngôn viên của tòa án Neth Pheaktra, Nuon Chea - nhà tư tưởng Khmer Đỏ, chỉ huy thứ hai của lãnh đạo Pol Pot, qua đời ngày 4/8 khi 93 tuổi.

Ngày 16/11/2018, tại Thủ đô Phnom Penh, Tòa án đặc biệt xét xử tội ác chế độ Pol Pot - Khmer Đỏ ở Campuchia (ECCC) kết án tù chung thân đối với 2 cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ Nuon Chea và Khieu Samphan. Nuon Chea, 92 tuổi, chỉ huy thứ hai của Pol Pot và Khieu Samphan, 87 tuổi, là người đứng đầu nhà nước Campuchia dân chủ, bị kết án tù chung thân vì tội diệt chủng và tội ác chống lại loài người từ năm 1977 đến 1979.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/cuu-thu-linh-khmer-do-nuon-chea-qua-doi-d490831.html