Cựu thủ môn Heerenveen bất đồng quan điểm với HLV HAGL

Wieger Sietsma chủ động chấm dứt hợp đồng với đội bóng của bầu Đức trước khi V.League 2019 kết thúc.

CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) sẽ không còn sự phục vụ của thủ môn người Hà Lan ở 2 vòng đấu cuối dù đội bóng phố núi đang chạy đua trụ hạng. 2 bên đạt thỏa thuận chia tay trong êm xuôi.

Nói với Zing.vn khi đang có mặt ở TP.HCM, Wieger khẳng định: "Tôi đã không còn là người của HAGL. Chúng tôi chia tay trong êm đẹp. Tôi vẫn yêu và quý những người ở đội bóng".

Wieger cao 1,9 m, nhưng lại không được lòng HLV Lee Tae-hoon. Ảnh: Quang Thịnh.

Wieger cao 1,9 m, nhưng lại không được lòng HLV Lee Tae-hoon. Ảnh: Quang Thịnh.

Trước khi xác nhận chính thức, thủ môn từng ký hợp đồng 2 năm với Heerenveen đã nói bóng gió trên trang cá nhân. Vì vậy, thông tin này không phải là điều bất ngờ với nhiều người.

Thậm chí, những người thạo tin còn biết "người gác đền" của U19 Hà Lan năm 2013 có mâu thuẫn với HLV trưởng Lee Tae-hoon. Có giai đoạn dài anh không được đăng ký thi đấu cùng HAGL.

Mùa giải đầu tiên của Wieger ở HAGL, anh ra sân 18 trận. Cựu thủ môn Heerenveen thừa nhận anh không đồng ý một số quan điểm với huấn luyện viên trưởng, nhưng từ chối chia sẻ cụ thể lý do cá nhân.

Tuy không được ra sân thể hiện nhiều như mong muốn và chủ động nói lời chia tay, Wieger có được nhiều người bạn ở HAGL. Đặc biệt, anh rất quý thủ môn Lê Văn Trường.

Wieger sẽ tận dụng quãng thời gian này ở Việt Nam để xây dựng găng tay thủ môn riêng tên Glori. Anh nói phải chờ khoảng 3 tháng nữa thị trường chuyển nhượng châu Âu mới mở cửa, nhưng không loại trừ việc ở lại đây thi đấu.

Wieger từng khoác áo Heerenveen mùa giải 2015/16. Ảnh: SC Heerenveen.

"Tôi có cùng người đại diện ở châu Âu với trung vệ Virgil van Dijk, nên sẽ nói anh ấy lo liệu cho mình trong thời gian tới. Tôi ưu tiên việc được thi đấu ngay lập tức nên không quan trọng nơi nào", Wieger bày tỏ.

Wierger Sietsma sinh năm 1995 tại Groningen, Hà Lan. Anh trưởng thành từ học viện GRC Groningen và CLB chuyên nghiệp đầu tiên chính là đội bóng mà hậu vệ Đoàn Văn Hậu đang khoác áo. Anh từng bắt chính ở U19 Hà Lan năm 2013.

HLV HAGL chia sẻ nguy cơ xuống hạng sau trận thua CLB Sài Gòn Thua trận với tỷ số 1-3 trước CLB Sài Gòn tối 14/9, HAGL đối diện nguy cơ xuống hạng khi đứng áp chót. HLV Lee Tae-hoon có những phát biểu sau trận động viên các cầu thủ.

Quang Thịnh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/cuu-thu-mon-heerenveen-bat-dong-quan-diem-voi-hlv-hagl-post995583.html