Cựu thủ môn Liverpool sửa sai trong một phút

Thủ thành Pepe Reina giúp AC Milan thắng Genoa 2-1 trong trận đấu có 4 thẻ đỏ.

Trước trận đấu giữa Genoa và AC Milan, thủ môn Gianluigi Donnarumma có vấn đề về dạ dày, nên Pepe Reina đã được bắt chính.

Phút 41, Genoa được hưởng quả đá phạt trực tiếp ở cự ly khoảng 25 m. Lasse Schone tung cú sút thẳng, bóng đi đúng vào vị trí của Reina. Tuy nhiên, thủ môn người Tây Ban Nha không làm chủ được, nên bóng đập trúng tay anh rồi đi vào lưới.

 Reina tự trách mình sau sai lầm dẫn đến bàn thua. Ảnh: EPA.

Reina tự trách mình sau sai lầm dẫn đến bàn thua. Ảnh: EPA.

Từ phút 51 đến 57, đội chủ sân San Siro ghi 2 bàn thắng liên tiếp nhờ công của Theo Hernandez và Franck Kessie. Phút 90, Reina phạm lỗi với cầu thủ Genoa trong khu vực cấm địa, và trọng tài trao cho đội chủ nhà một quả penalty.

Tưởng chừng Reina trở thành tội đồ của AC Milan, thì anh hóa người hùng. Cựu thủ môn Liverpool đoán đúng hướng dứt điểm của Schone và cản phá thành công, giữ lại 3 điểm cho đội chủ sân San Siro. Với chiến thắng 2-1 chung cuộc, AC Milan leo lên vị trí thứ 11 với 9 điểm sau 7 trận.

Reina đã đoán đúng hướng cú sút penalty của Schone. Ảnh: ESPN.

Ngoài ra, trận đấu còn đáng chú ý bởi những tình huống va chạm trên sân. Trọng tài đã phải rút ra 4 tấm thẻ đỏ chia đều cho 2 đội. Bên phía Genoa, những người bị đuổi là Ricardo Saponara và Davide Biraschi. Davide Calabria và Samu Castillejo là 2 cầu thủ AC Milan phải rời sân.

Reina là thủ môn người Tây Ban Nha, từng bắt cho Liverpool trong giai đoạn 2005-2014. Sau đó, anh chuyển sang Bayern Munich, Napoli trước khi gia nhập AC Milan năm 2018. Anh là thủ môn số 2 của đội bóng sọc đỏ đen sau Donnarumma. Reina mới có 4 lần ra sân cho AC Milan.

Nguyên Khang

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/cuu-thu-mon-liverpool-sua-sai-trong-mot-phut-post998301.html