Cựu thủ môn tuyển Việt Nam: 'Bùi Tiến Dũng còn non và xanh lắm

Cựu tuyển thủ Dương Hồng Sơn đã có những nhận định về vị trí trong khung gỗ của đội tuyển Việt Nam trước trận đấu cuối cùng tại vòng loại Asian Cup 2019 với đối thủ Jordan.

Trước trận đấu phân định ngôi nhất nhì bảng với đội bóng vùng trung đông, tuyển Jordan, HLV Park Hang-seo đã quyết định triệu tập đội tuyển Việt Nam với nòng cốt là đội tuyển U.23 Việt Nam vừa làm nên kỳ tích tại U.23 châu Á.

Lý do được HLV người Hàn Quốc đưa ra là để các cầu thủ hiểu được triết lý chơi bóng của ông ấy trong thời gian chuẩn bị gấp rút.

Đã có tới 14 cầu thủ nằm trong thành phần đội U.23 đã giành ngôi á quân châu Á góp mặt trong đợt tập trung lần này.

Đáng chú ý, ở vị trí người gác đền, ba cái tên đều xuất sắc với những thế mạnh khác nhau. Không ít người hâm mộ cũng đang tò mò xem ai mới là người được vị HLV Park trao trọng trách trong khung gỗ.

Trao đổi với báo chí, mới đây danh thủ Dương Hồng Sơn, người đã xuất sắc tỏa sáng và góp công không nhỏ trong chiến tích lần đầu lên ngôi Đông Nam Á tại AFF Suzuki Cup 2008, đã có những nhận định về vị trí thủ môn cho đội tuyển Việt Nam trong trận đấu tới.

Cựu thủ môn tuyển VN cho rằng, thủ thành Việt kiều Đặng Văn Lâm là người xứng đáng nhất trong ba cái tên được HLV Park Hang-seo lựa chọn.

“Trong ba thủ môn, tất nhiên tôi nghiêng về Đặng Văn Lâm. Ở cấp độ CLB cũng như đội tuyển cậu ấy vẫn là sự lựa chọn hàng đầu.

Văn Lâm có kinh nghiệm, thể hình và cậu ấy đã chứng tỏ được ở đội tuyển cũng như CLB Hải Phòng và là một chốt chặn đáng tin cậy. Tuấn Mạnh cũng đang có phong độ cao ở S. Khánh Hòa BVN nhưng tôi hoàn toàn nghiêng về Văn Lâm”, Hồng Sơn nói.

Còn nhớ ở trận lượt đi trên sân Thống nhất trước đối thủ Jordan, cũng nhờ phong độ tỏa sáng của thủ môn Việt kiều này mà TVN có được trận hòa không bàn thắng.

Trong khi đó, nhận xét về người hùng tuyển U.23, cựu danh thủ từng đoạt quả bóng vàng ở vị trí thủ môn chia sẻ:

"Theo đánh giá của tôi thì Tiến Dũng rất có tài nhưng tôi nghĩ rằng Dũng chỉ là dạng măng non, anh ấy sẽ trưởng thành trong nay mai.

Xét về cường độ ra sân và bản lĩnh thi đấu thì thủ thành FLC Thanh Hóa chưa thể sánh bằng hai người đàn anh được.

Cậu ấy rất có tiềm năng và đã khẳng định được tài năng ấy trong màu áo U.23 tuyển Việt Nam nhưng Dũng vẫn cần thời gian nhiều hơn nữa để làm việc chăm chỉ hơn và thể hiện tài năng của mình trên sân bóng”, người gác đền của đội tuyển Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2008 đã có những nhận xét về thủ thành trẻ tuổi Bùi Tiến Dũng.

Để trả lời câu hỏi sẽ chọn ai để trấn giữ khung thành TVN trong cuộc đối đầu với Jordan, không chần chừ, Hồng Sơn cho biết: "Nếu được chọn lựa, tôi sẽ chọn Văn Lâm bởi độ chín chắn hơn trong cách là chủ khu vực 16m50. Tiến Dũng thì còn non và xanh lắm".

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và chủ nhà Jordan trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2019 sẽ diễn ra vào 17 giờ giờ địa phương, tức 22 giờ ngày 27.3 giờ Việt Nam.

C.D

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/cuu-thu-mon-tuyen-viet-nam-bui-tien-dung-con-non-va-xanh-lam-84641.html