Cựu Thủ tướng Anh David Cameron rút khỏi Quốc hội

Ông David Cameron chia sẻ, ông đã suy nghĩ về việc rút lui suốt 2 tháng qua, và quyết định rút khỏi nghị viện là điều đúng đắn.

Cựu Thủ tướng Anh David Cameron hôm qua (12/9) đã rút khỏi Quốc hội nước này, chấm dứt sự nghiệp chính trị của mình chỉ 2 tháng sau khi nước Anh lựa chọn rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit, trong cuộc trưng cầu ý dân cuối tháng 6 vừa qua.

Cựu Thủ tướng Anh David Cameron. (Ảnh: Reuters)

Ông Cameron cho biết, ông đã thông báo với Thủ tướng Theresa May về quyết định của mình. Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình BBC, cựu Thủ tướng Anh chia sẻ, ông đã suy nghĩ về vấn đề này suốt 2 tháng qua, và quyết định rút khỏi nghị viện là điều đúng đắn.

Ông David Cameron giữ chức Thủ tướng Anh từ năm 2010 và từ chức hồi tháng 6 vừa qua, chỉ vài giờ sau khi người dân nước này đưa ra quyết định rời Liên minh châu Âu (EU) trong một cuộc trưng cầu dân ý trái với mong muốn của ông./.

Thùy Linh/VOV-Trung tâm Tin Theo Reuters

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/cuu-thu-tuong-anh-david-cameron-rut-khoi-quoc-hoi-549606.vov