Cựu Thủ tướng Áo Sebastian Kurz bị buộc tội nói dối Quốc hội

Văn phòng công tố viên Áo về tội phạm kinh tế và tham nhũng (WKStA) ngày 18/8 cho biết, cựu Thủ tướng nước này Sebastian Kurz đã bị buộc tội đưa ra lời khai sai sự thật.

Cựu Thủ tướng Áo Sebastian Kurz. Ảnh: DW

Theo Reuters, cựu Thủ tướng Áo Sebastian Kurz và cựu Chánh văn phòng Thủ tướng Bernhard Bonelli "bị cáo buộc đưa ra lời khai sai sự thật trước Ủy ban điều tra Ibiza tại Quốc hội Áo, liên quan đến cáo buộc tham nhũng trong chính phủ của ông".

Phiên tòa xét xử ông Kurz sẽ bắt đầu vào ngày 18/10 và nếu bị kết tội, cựu Thủ tướng Áo có thể phải lĩnh án tù 3 năm, một tòa án ở Vienna cho biết trong một tuyên bố.

Trước đó, vào năm 2021, ông Sebastian Kurz đã tuyên bố từ chức Thủ tướng và mọi chức vụ chính trị khác sau khi bị điều tra xoay quanh cáo buộc tham nhũng và lạm dụng tín nhiệm.

Cựu Thủ tướng 36 tuổi cũng đối mặt với nhiều cuộc điều tra liên quan đến các cáo buộc khai man và sử dụng công quỹ để thực hiện các cuộc thăm dò dư luận giả mạo trên báo chí nhằm giúp ông lên nắm quyền hồi năm 2017.

Ông Kurz là Thủ tướng trẻ nhất châu Âu khi lên nắm quyền, đồng thời trước đó cũng là Ngoại trưởng trẻ nhất châu Âu vào năm 2013. Ông từng học luật tại Đại học Vienna và hoàn thành nghĩa vụ quân sự bắt buộc tại Áo.

Theo DW, ông Kurz đã đưa ra một tuyên bố ngắn gọn trên Twitter sau thông báo này, trong đó khẳng định những lời cáo buộc nhằm vào ông đều sai và bày tỏ mong muốn "sự thật cuối cùng được đưa ra ánh sáng và những lời buộc tội sẽ được chứng minh là vô căn cứ trước tòa".

An Nhiên

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-gioi-24h/cuu-thu-tuong-ao-sebastian-kurz-bi-buoc-toi-noi-doi-quoc-hoi-i704268/