Cựu Thủ tướng Italy Berlusconi hé lộ ý định ra tranh cử

Cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi, lãnh đạo của đảng Tiến lên Italy (FI) đã tuyên bố không ủng hộ thành lập chính phủ kỹ trị và xem xét ra tranh cử.

Cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi. (Nguồn: THX/TTXVN)

Chiều 28/5, cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi, lãnh đạo của đảng Tiến lên Italy (FI) đã chính thức tuyên bố rằng liên quan đến việc tín nhiệm đối với một chính phủ kỹ trị, quan điểm của FI là không ủng hộ chính phủ như vậy.

Thay mặt cho FI, ông Berlusconi cũng tuyên bố: "Đối với những người đang đặt ra câu hỏi về tương lai của phe trung dung, tôi không thể hình dung ra một kịch bản nào khác ngoài việc thành lập một liên minh trung hữu giữa FI, Liên đoàn phương Bắc và Anh em Italy để tạo ra ưu thế chắc chắn cho khả năng tôi sẽ ra tranh cử."

Hầu hết các chính đảng ở Italy đều khẳng định sẽ không ủng hộ một chính phủ kỹ trị khi bỏ phiếu tại Quốc hội, đồng thời sẽ thúc đẩy bầu cử sớm vào mùa Thu tới nếu không có một chính phủ liên minh./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/cuu-thu-tuong-italy-berlusconi-he-lo-y-dinh-ra-tranh-cu/505111.vnp