Cựu Thủ tướng Malaysia bị buộc tội 'rửa tiền'

Cựu Thủ tướng Najib Razak vừa bị Ủy ban bài trừ tham nhũng Malaysia buộc 3 tội danh 'rửa tiền', trong cuộc điều tra vụ bê bối bối rút ruột Quỹ phát triển Malaysia Berdah (Quỹ 1MDB).

Ông Najib bị giải ra tòa - Ảnh: EPA

Quỹ 1MDB do cựu Thủ tướng Najib lập năm 2009 nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế. Tuy nhiên, quỹ này là trung tâm vụ bê bối rửa tiền gây thất thoát hàng tỉ USD và chi tiêu phóng tay để mua biệt thự hạng sang, một chiếc du thuyền tư nhân, các bộ phim Mỹ và mua sắm vung vít.

Vụ bê bối đã dẫn đến một loạt các cuộc điều tra thị trường tài chính ở ít nhất 6 nước gồm Mỹ, Thụy Sĩ, Singapore, Trung Quốc… Bộ Tư pháp Mỹ đã gửi đơn kiện lên tòa án Mỹ, cáo buộc một khoản tiền 4,5 tỉ USD đã bị các quan chức cấp cao “rút ruột” từ Quỹ 1MDB.

Báo Guardian ngày 8.8 đưa tin cựu Thủ tướng Najib đến tòa án trong một đoàn 4 xe của con cái ông đi theo. Ông Najib phủ nhận các tội danh liên quan 3 vụ chuyển khoản tổng số tiền 42 triệu ringgit (tương đương 10 triệu USD) vào các tài khoản ngân hàng của ông.

Đơn vị chuyển khoản là SRC International, một nhánh cũ của Quỹ 1MDB và bị các cộng sự của ông Najib Razak “rút ruột”, theo các nhà điều tra Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) cho biết.

Ở Malaysia, tội danh “rửa tiền” có thể khiến ông Najib bị tuyên án tối đa 15 năm tù, cùng một khoản tiền phạt cao gấp 5 lần tổng số tiền từ bất kỳ cuộc chuyển khoản trái phép nào. Báo Guardian nêu số tiền phạt có thể là 5 triệu ringgit hoặc có thể cao hơn.

Hồi tháng 7, ông Najib không nhận tội lạm quyền và 3 tội danh vi phạm tín nhiệm. Vợ chồng ông bị cấm xuất cảnh sau khi ông thất bại trong cuộc bầu cử hồi tháng 5.

Tân Thủ tướng Mahathir Mohamad, từng là “ông anh” của ông Najib nhưng rồi quay qua kình chống ông, đã quyết định mở lại cuộc điều tra vụ bê bối Quỹ 1MDB, vốn được gọi là vụ tai tiếng tham nhũng nghiêm trọng nhất trong lịch sử Malaysia.

Ông Najib luôn phủ nhận các cáo buộc. Hồi tháng 6, ông nói với trang tin điện tử Malaysiakini, rằng vụ xét xử ông là “một bài thuốc thử” ngành tư pháp Malaysia và ông tự khẳng định vô tội.

Bảo Vĩnh (theo Guardian)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/cuu-thu-tuong-malaysia-bi-buoc-toi-rua-tien-94152.html