Cựu Thủ tướng Malaysia bị điều tra chuyện trao hợp đồng cho con rể

Cựu Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin vừa bị cơ quan chống tham nhũng thẩm vấn vì cáo buộc đã trao một hợp đồng lớn cho công ty của người nhà khi ông còn đương chức.

Cựu Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin

Báo Star dẫn nguồn tin cho biết, ông Muhyiddin bị Ủy ban chống tham nhũng Malaysia (MACC) triệu tập ngày 16/2 để làm rõ về hợp đồng trị giá hơn 1 tỷ ringgit (hơn 200 triệu USD).

Tuần trước, ông Muhyiddin bác bỏ cáo buộc ông đã trao hợp đồng thiết lập Hệ thống di cư tích hợp quốc gia cho IRIS Corporation Berhad, công ty được cho là của con rể ông Muhyiddin. Báo chí trong nước nêu tên người con rể là Adlan Berhan.

Trong đoạn đăng trên Facebook ngày 9/2, ông Muhyiddin tuyên bố: “Tôi kịch liệt phản đối cáo buộc này. Đó là lời vu khống độc ác nhằm phỉ báng tôi và gia đình”.

Ông Muhyiddin cũng tuyên bố không tham gia vào việc trao hợp đồng trên cho IRIS Corporation Berhad khi còn là thủ tướng.

Bên cạnh đó, một cuộc điều tra khác do MACC thực hiện đối với quỹ Bersatu sắp hoàn tất, để làm rõ cáo buộc Bersatu nhận khoảng 300 triệu ringgit (67 triệu USD) từ các gói kích thích COVID-19, báo Star đưa tin. Ông Muhyiddin là chủ tịch của Bersatu.

Ông Muhyiddin phủ nhận cáo buộc Bersatu nhận tiền qua các kênh không trung thực.

Báo New Straits Times dẫn nguồn tin cho biết, MACC phát hiện ra rằng hầu hết các nhà tài trợ đóng góp tiền vào tài khoản của đảng PN mà Muhyiddin làm chủ tịch đều được chính phủ trao hợp đồng, trong thời gian ông Muhyiddin làm thủ tướng.

Bình Giang

Theo CNA, Star

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/cuu-thu-tuong-malaysia-bi-dieu-tra-chuyen-trao-hop-dong-cho-con-re-post1510926.tpo