Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak bào chữa trước tòa

Sáng 3/12, cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã có mặt tại Tòa Thượng thẩm Kuala Lumpur để lần đầu tiên tự bào chữa cho mình liên quan đến các cáo buộc trong vụ bê bối Quỹ Đầu tư nhà nước Malaysia 1MDB. Ông Razak bị cáo buộc nhận 10 triệu USD từ SRC International, một chi nhánh của 1MDB.

Theo thông báo, ông Razak sẽ tự bào chữa cho 7 cáo buộc liên quan tới lạm dụng tín nhiệm, lạm dụng quyền lực và rửa tiền trong vụ bê bối quỹ 1MDB.

Phiên tòa được tiến hành sau khi Tòa thượng thẩm Kuala Lumpur hôm 11/11 đã ra phán quyết quyết định tiếp tục tiến trình xét xử ông Razak, do phía công tố đưa ra những bằng chứng xác thực chống lại vị cựu thủ tướng này.

Nếu bị kết tội, ông Najib, 66 tuổi, sẽ phải đối mặt với mức án từ 15 -20 năm tù giam và bị phạt số tiền cao gấp 5 lần số tiền biển thủ. Cho tới nay, ông Najib khẳng định mình vô tội và cho rằng các cáo buộc chống lại ông là nhằm mục đích chính trị.

Theo các nhà điều tra Malaysia và Mỹ, quỹ 1MDB do ông Razak sáng lập đã để thất thoát khoảng 4,5 tỷ USD. Trong khi đó khoảng 1 tỷ USD đã được gửi vào các tài khoản cá nhân của vị cựu Thủ tướng này./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/cuu-thu-tuong-malaysia-najib-razak-bao-chua-truoc-toa