Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak đối mặt thêm 6 tội danh mới

Theo Reuters, cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak cùng cựu Bộ trưởng Tài chính Irwan Serigar Abdullah ngày 25-10 đã bị một tòa án cáo buộc thêm 6 tội danh về lạm dụng tín nhiệm liên quan đến việc biển thủ 6,6 tỷ Ringgit (hơn 1,5 tỷ USD) ngân sách nhà nước.

Các tội danh kể trên phần lớn liên quan tới khoản tiền 4,78 tỷ Ringgit mà Quỹ đầu tư Nhà nước 1Malaysia (1MDB) trả cho Tập đoàn Đầu tư dầu khí quốc tế (IPIC) có trụ sở tại Abu Dhabi; 220 triệu Ringgit ngân sách chính phủ dành mua sắm phương tiện cho sân bay quốc tế Kuala Lumpur; 1,3 tỷ Ringgit tiền trợ cấp và các khoản tiền tài trợ khác bị biển thủ. Mỗi tội danh trong số này có thể lĩnh án phạt lên tới 20 năm tù giam. Cả hai nhân vật đều bác bỏ mọi cáo buộc. Vụ việc sẽ được đưa ra xét xử vào đầu năm tới. Trước đó, ông Najib Razak đã đối mặt 32 cáo buộc về rửa tiền, tham nhũng liên quan đến quỹ 1MDB.

NGỌC HÂN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/cuu-thu-tuong-malaysia-najib-razak-doi-mat-them-6-toi-danh-moi-552889