Cựu Thủ tướng Malaysia tiếp tục bị triệu tập vì cáo buộc tham nhũng

Nguồn tin từ Ủy ban chống tham nhũng Malaysia khẳng định lần triệu tập này đối với cựu Thủ tướng Najib không liên quan đến Quỹ đầu tư Nhà nước 1Malaysia (1MDB).

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak (giữa) tại tòa án ở Kuala Lumpur ngày 20/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tờ Malaymail đưa tin sáng nay 8/11, cựu Thủ tướng Malaysia và cựu Bộ trưởng Giáo dục Mahdzir Khalid đã bị Ủy ban chống tham nhũng Malaysia (MACC) triệu tập để thẩm vấn liên quan một dự án về năng lượng mặt trời tại bang Sarawak.

Nguồn tin từ MACC khẳng định lần triệu tập này đối với cựu Thủ tướng Najib không liên quan đến Quỹ đầu tư Nhà nước 1Malaysia (1MDB).

MACC đã thẩm vấn ông Najib trong khoảng 4 tiếng đồng hồ.

Dự án năng lượng tại bang Sarawak được phân bổ cho Bộ Giáo dục Malaysia, với mục tiêu là phát triển nguồn năng lượng Mặt Trời cho hệ thống các trường học của bang này.

Thời gian qua đã xuất hiện một số tin tố cáo rằng một phần kinh phí dự án đã bị biển thủ.

Hồi tháng 10, MACC khẳng định sẽ tiếp tục điều tra các cáo buộc này./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/cuu-thu-tuong-malaysia-tiep-tuc-bi-trieu-tap-vi-cao-buoc-tham-nhung/534003.vnp