Cựu thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bị bắn tại Nara

Theo thông tin từ NHK, cựu thủ tướng Nhật Bản đã bất ngờ ngã gục sau khi bị bắn vào ngực trong lúc phát biểu tại thành phố Nara.

Sáng 7/8, đài NHK của Nhật Bản đưa tin ông Shinzo Abe, cựu thủ tướng Nhật Bản, đã bất ngờ ngã gục vì bị bắn trong lúc đang phát biểu ngoài đường phố tại thành phố Nara (Nhật Bản) vào khoảng 11h30 sáng (giờ Nhật Bản).

Cựu thủ tướng Nhật Bản - Shinzo Abe

Cựu thủ tướng Nhật Bản - Shinzo Abe

Được biết đây là bài phát biểu nhằm ủng hộ các ứng viên trong cuộc bầu cử sắp tới của Thượng viện Nhật Bản và có khoảng 30 người tham gia sự kiện.

Theo đó, một người đàn ông đã tấn công ông Shinzo Abe từ phía sau khiến ông bị thương và mất nhiều máu ngay tại chỗ. Ngay lập tức, ông đã được đưa vào bệnh viện gần nhất. Nghi phạm gây ra vụ việc cũng đã ngay lập tức bị cơ quan an ninh bắt giữ.

Những tin tức liên quan sẽ tiếp tục được cập nhật.

Ông Shinzo Abe sinh ngày 21/9/1954, trong một gia đình danh tiếng, có vị thế chính trị lớn. Năm 1977, ông tốt nghiệp khoa luật tại trường ĐH Seikei ở Tokyo, Nhật Bản. Năm 1978, ông Abe hoàn thành chương trình học chuyên ngành chính trị tại ĐH Nam California, Mỹ.

Sau nhiều năm hoạt động chính trị kể từ năm 1982, ông Shinzo Abe đã chính thức trở thành Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do và trở thành Thủ tướng Nhật vào năm 2006. Tuy nhiên, ông từ chức chỉ sau 1 năm cầm quyền với lý do sức khỏe.

Năm 2012, với thắng lợi vang dội của LDP trong cuộc tổng tuyển cử, ông Shinzo Abe tái đắc cử lần 2 và trở thành Thủ tướng Nhật Bản. Sau 8 năm, vào ngày 28/8/2020, nhà lãnh đạo người Nhật đã chính thức từ chức vì lý do sức khỏe.

Nguồn: NHK, Reuters

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/cuu-thu-tuong-nhat-ban-shinzo-abe-bi-ban-tai-nara-220228710326801.htm