Cựu Thủ tướng Nhật bị điều tra: Nhìn lại loạt bê bối của ông Shinzo Abe

Hiện cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vướng vào bê bối lớn khi bị cáo buộc vi phạm luật về quản lý quỹ chính trị. Khi giữ chức Thủ tướng Nhật Bản, ông Abe cũng đối mặt với một số bê bối lớn.

Theo Kyodo News, cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và 2 người khác đang bị điều tra với cáo buộc vi phạm luật về quản lý quỹ chính trị. Nhóm hỗ trợ do Thư ký của ông Abe đứng đầu được cho là đã chi trả ít nhất 77.000 USD cho các bữa tiệc được tổ chức vào đêm trước sự kiện ngắm hoa anh đào thường niên trong vòng 5 năm, tính đến hết năm 2019. Sự kiện này do chính phủ chi ngân sách. Hơn 900 luật sư và chuyên gia luật đã yêu cầu cơ quan công tố Tokyo điều tra toàn diện về cáo buộc liên quan đến cựu Thủ tướng Abe.

Vụ việc này được coi là một bê bối lớn đối với ông Abe. Trước đó, cựu Thủ tướng Nhật Bản vướng vào một số rắc rối nghiêm trọng gây xôn xao dư luận. Cụ thể, vào ngày 12/3/2018, ông Abe cùng Bộ Tài chính thừa nhận đã tham gia vào việc chỉnh sửa một số giấy tờ liên quan đến hợp đồng mua bán đất thuộc sở hữu nhà nước theo hướng thiên vị cho một người quen trong gia đình.

Vào năm 2017, chính quyền Thủ tướng Abe vướng vào bê bối liên quan tới hoạt động của các binh sĩ thuộc Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) tại Iraq.

Sự việc trở thành tâm điểm của dư luận và truyền thông Nhật Bản cũng như thế giới khi vào tháng 2/2017, Bộ Quốc phòng Nhật và Bộ trưởng Quốc phòng lúc đó là Tomomi Inada đều khẳng định không có ghi chép nào về hoạt động của các binh sĩ Nhật Bản trong thời gian từ 2004 - 2006.

Tuy nhiên, đến tháng 3/2017, SDF tìm thấy 14.000 trang ghi chép về hoạt động của binh sĩ Nhật Bản trong 376 ngày từ năm 2004 - 2006 tại thành phố Samawah, Iraq. Ghi chép đã bị SDF giấu đi và không báo cáo lại cho Bộ trưởng Quốc phòng Inada.

Vào tháng 1/2018, Bộ Quốc phòng Nhật Bản tìm thấy bản ghi chép nói trên. Tuy nhiên, thông tin này vẫn tiếp tục bị giữ kín và chỉ được thông báo cho Bộ trưởng Quốc phòng Itsunori Onodera vào ngày 31/3/2018. Trước vụ bê bối này, một số phương tiện truyền thông và một bộ phận người dân Nhật Bản hoài nghi liệu đây có phải là bằng chứng cho thấy chính quyền của Thủ tướng Abe cố tình che giấu các hoạt động mang tính chất "tham chiến" của binh sĩ Nhật Bản tại nước ngoài.

Trong bối cảnh đó, cựu Thủ tướng Abe cúi đầu gửi lời xin lỗi sâu sắc tới người dân Nhật Bản. Đồng thời, ông cũng cho biết vụ bê bối trên đã hủy hoại lòng tin của nhân dân với Bộ Quốc phòng, SDF và chính phủ. Vụ việc này khiến uy tín của ông Abe giảm sút.

Cũng trong tháng 3/2017, cựu Thủ tướng Abe vướng vào bê bối khi hiệu trưởng Yasunori Kagoike của Tổ chức giáo dục Moritomo Gakuen khai tại quốc hội rằng ông đã nhận được tài trợ 1 triệu yên từ vợ của Thủ tướng Shinzo Abe với danh nghĩa của Thủ tướng Nhật Bản.

Khi ấy, thành viên đảng đối lập trong quốc hội Nhật Bản cho rằng các nhà lập pháp của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền đã gây áp lực để Moritomo Gakuen mua được đất với giá rẻ. Liên quan đến vụ việc này, ông Abe khi ấy một mực khẳng định vợ chồng ông không hề can dự trong vụ bán đất và thề sẽ từ chức nếu bị phát hiện có liên quan.

Liên tiếp vướng vào những vụ bê bối trên, mức độ ủng hộ ông Abe khi ấy đang giữ chức Thủ tướng có sự sụt giảm mạnh trong một cuộc khảo sát do tờ báo thực hiện.

Mời độc giả xem video: Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe từ chức. Nguồn: VTV24.

Tâm Anh (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/cuu-thu-tuong-nhat-bi-dieu-tra-nhin-lai-loat-be-boi-cua-ong-shinzo-abe-1470116.html